Rạng sáng nay (28/12), các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đă tấn công nhà máy lọc dầu Syzran của Nga và một số mục tiêu khác tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Một vụ nổ ở Samara, Nga. Ảnh: Kyiv Independent
Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết: "Là một phần trong nỗ lực làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga, vào đêm 27 rạng sáng ngày 28/12, các đơn vị thuộc lực lượng pḥng vệ Ukraine đă tấn công nhà máy lọc dầu Syzran ở vùng Samara của Nga". Sau khi nhà máy trên bị tấn công, một vụ cháy đă xảy ra. Mức độ thiệt hại với cơ sở này đang được làm rơ.
Kênh Telegram Exilenova-Plus đưa tin, nhà máy trên đă bị tấn công nhiều lần trong đêm. Người dân địa phương cũng đăng tải video quay cảnh xe cứu hỏa chạy về phía nhà máy lọc dầu sau khi các vụ nổ xảy ra.
Cuộc không kích của Ukraine có thể đă nhắm trúng cơ sở ELOU-AVT-5, nơi xử lư dầu chủ chốt của nhà máy. Một trạm biến áp tại nhà máy Syzran cũng bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công lúc sáng sớm nay.
Người dân địa phương đă báo cáo về t́nh trạng mất điện trong thành phố sau vụ tấn công của UAV. Một video dường như cho thấy một cú đánh trực diện vào trạm biến áp.
Theo kênh tin tức Shot của Nga, nhiều tiếng nổ đă vang lên ở Syzran trong đêm và hệ thống pḥng không trong khu vực đă được kích hoạt. Sau đó, Bộ Quốc pḥng Nga cho hay, 12 UAV của Ukraine đă bị bắn hạ trên bầu trời vùng Samara vào đêm qua.
Quân đội Ukraine cho biết thêm, họ đă tấn công một cơ sở lưu trữ và bảo dưỡng tàu thuyền không người lái ở vùng Chornomorske thuộc Crưm và một đơn vị sửa chữa thuộc trung đoàn bộ binh cơ giới của Nga ở gần khu định cư Antratsyt ở tỉnh Luhansk, một cầu phao gần Nikonorivka, một cơ sở chứa UAV kiểu Shahed ở Makiivka, tỉnh Donetsk.
Nhà máy lọc dầu Syzran nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 700km. Được khánh thành năm 1942, nhà máy lọc dầu này thuộc sở hữu của Rosneft - tập đoàn dầu khí nhà nước Nga và có công suất xử lư hàng năm từ 7 đến 8,9 triệu tấn dầu.
VietBF@sưu tập