Bị xác định lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu rồi chung chi cho Hải quan, Lê Tấn Hòa bị phạt 13 năm tù, 6 cựu công chức lĩnh 5-7 năm tù.
Chiều 26/12, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tấn Hòa (chủ Công ty Saigon Transco) mức án 13 năm tù về tội "Buôn lậu". Liên quan vụ án, 46 đồng phạm của Hòa lĩnh từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù cùng về tội danh này.

Cựu chủ doanh nghiệp Saigon Transco và 6 cán bộ Hải quan nhận án tù. Ảnh: AT
Ở nhóm tội "Nhận hối lộ", tòa tuyên phạt Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ) 7 năm tù. 5 cựu cán bộ dưới quyền gồm Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Tưởng và Vũ Hồng Hà lĩnh từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.
Theo HĐXX, đây là vụ án có tổ chức, cấu kết chặt chẽ trong thời gian dài. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn làm tha hóa một bộ phận cán bộ công chức.
Cáo trạng, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, Lê Tấn Hòa lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để chỉ đạo nhân viên thực hiện 90 chuyến cấp dầu trái phép. Nhóm này đã mua lại hơn 1,7 triệu lít dầu từ các tàu quốc tế (trị giá gần 30 tỷ đồng) rồi vận chuyển về kho tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.
Để hành vi buôn lậu trót lọt, Hòa chỉ đạo cấp dưới chi hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan tại cảng Phú Mỹ. Đổi lại, nhóm cán bộ này "nhắm mắt" bỏ qua quy trình giám sát, giúp Công ty Saigon Transco thông quan trái phép số dầu trên.
Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn. HĐXX ghi nhận nhiều người đã tự nguyện nộp lại tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.
Đối với nhóm bị cáo là người làm công hưởng lương, thu lợi không đáng kể hoặc có nhân thân tốt, tòa đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong vụ án bị tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
Vietbf @ Sưu tầm