Ông Trump giao nhiệm vụ cho quân đội thực hiện "lệnh phong tỏa dầu mỏ" đối với Venezuela, trong bối cảnh hiện tại ông ưu tiên áp lực kinh tế hơn là hành động quân sự.

Ảnh chụp màn hình/mạng xã hội X
Ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela đang chịu áp lực cực lớn.
Tại Venezuela, đất nước của "bạo chúa Caracas" Nicolas Maduro, lễ Giáng sinh "đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 10", như chúng tôi đã đưa tin trước đó trên TGP .
Và giờ đây, khi kỳ nghỉ dài đã kết thúc, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ phải đối phó với cuộc bao vây thực sự do Mỹ và hạm đội chưa từng có tiền lệ của họ áp đặt.
Venezuela đang cạn kiệt không gian lưu trữ cho sản lượng dầu của mình do một số tàu bị tịch thu và nhiều tàu khác bị buộc phải quay đầu và rời đi.
Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhóm tấn công đổ bộ của Mỹ đang tiến về Venezuela. Đoàn tàu hải quân lớn của Mỹ bao gồm tàu chỉ huy tác chiến đặc biệt Ocean Trader và tàu USS Iwo Jima.
Mới đây, có thông tin cho rằng Donald J. Trump đã chỉ thị lực lượng Mỹ thực thi "lệnh cấm vận dầu mỏ" đối với Venezuela trong ít nhất hai tháng tới.
Những động thái này khiến nhiều người cho rằng nhóm của ông Trump sẽ tập trung vào các biện pháp kinh tế hơn là quân sự để gây sức ép buộc Caracas lật đổ Maduro.
Hãng Reuters đưa tin:
“Mặc dù vẫn còn các lựa chọn quân sự, nhưng trọng tâm trước tiên là sử dụng áp lực kinh tế thông qua việc thực thi các biện pháp trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn”, một quan chức [Mỹ] cho biết hôm thứ Tư, với điều kiện giấu tên.
“Trong khi Tổng thống Donald Trump công khai tỏ ra kín đáo về mục tiêu chính xác của mình đối với Venezuela, ông đã bí mật gây áp lực buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải rời khỏi đất nước, theo Reuters đưa tin. Hôm thứ Hai, Trump nói rằng việc Maduro từ bỏ quyền lực là điều khôn ngoan.”
"Những nỗ lực cho đến nay đã gây áp lực rất lớn lên Maduro, và người ta tin rằng đến cuối tháng Giêng, Venezuela sẽ phải đối mặt với thảm họa kinh tế trừ khi nước này đồng ý nhượng bộ đáng kể cho Mỹ", quan chức này cho biết.