Theo như chỉ một tuần sau khi Washington công bố gói bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, khiến làm cho chính quyền Trung Quốc hôm mới đây đã vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 20 công ty quốc phòng của Mỹ và 10 lãnh đạo cấp cao. Những cá nhân này sẽ không được phép làm ăn tại Trung Quốc, bị cấm nhập cảnh, đồng thời tài sản tại Trung Quốc của họ sẽ bị phong tỏa.

Quan hệ Trung - Mỹ leo thang vì Đài Loan. Ảnh Chinausfocus
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản của các công ty Mỹ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các cá nhân và tổ chức Trung Quốc giao dịch với những đơn vị và cá nhân bị liệt vào danh sách trừng phạt.
Trong số các công ty bị trừng phạt có Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services và Boeing chi nhánh St. Louis. Một số lãnh đạo doanh nghiệp quốc phòng cũng bị nhắm tới, trong đó có Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty quốc phòng Anduril Industries. Những cá nhân này sẽ không được phép làm ăn tại Trung Quốc, bị cấm nhập cảnh, đồng thời tài sản tại Trung Quốc của họ sẽ bị phong tỏa.
Thông báo trừng phạt được đưa ra sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí trị giá hơn 10 tỷ USD cho Đài Loan, động thái khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và khẳng định hòn đảo này phải nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.
Nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, đây sẽ là gói bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ dành cho hòn đảo này.
“Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan nằm ở trung tâm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ. Bất kỳ công ty hay cá nhân nào tham gia bán vũ khí cho Đài Loan đều sẽ phải trả giá cho hành vi sai trái đó”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington chấm dứt những gì họ gọi là “hành động trang bị vũ khí nguy hiểm cho Đài Loan".
Đài Loan từ lâu được coi là điểm nóng lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Trung, nơi các nhà phân tích lo ngại có thể bùng phát thành xung đột quân sự giữa hai cường quốc. Trung Quốc cho rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm các thỏa thuận ngoại giao song phương giữa Bắc Kinh và Washington.
Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã gia tăng mạnh mẽ hoạt động quân sự quanh Đài Loan, thường xuyên triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu tập trận chung gần hòn đảo gần như mỗi ngày.
Theo luật liên bang của Mỹ, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ Đài Loan về năng lực tự vệ - một điểm ngày càng gây tranh cãi gay gắt trong quan hệ với Trung Quốc. Căng thẳng giữa hai nước cũng leo thang vì các vấn đề thương mại, công nghệ và nhân quyền.