Hôm thứ Ba, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên lệnh cấm triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia của ông Trump tại Chicago… ít nhất là hiện tại.
Tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc tạm dừng phán quyết của tòa án cấp dưới với tỷ lệ 6-3.
Các thẩm phán bảo thủ Gorsuch, Thomas và Alito đã phản đối.
Đài CBS News đưa tin :
Hôm thứ Ba, Tòa án Tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump về việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến khu vực Chicago trong khi vụ kiện pháp lý đang được tiến hành, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc sử dụng quân đội liên bang ở Illinois để đảm bảo thực thi luật nhập cư liên bang.
Tòa án tối cao không thay đổi phán quyết của thẩm phán trước đó, ngăn cản chính phủ triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia xuống đường phố Chicago và các khu vực lân cận. Chính quyền Trump đã thúc giục Tòa án Tối cao cho phép động thái bất thường này, triển khai quân đội bất chấp sự phản đối của thống đốc đảng Dân chủ bang Illinois, với lý do các tòa án liên bang không thể xem xét lại quyết định của tổng thống về việc điều động Vệ binh Quốc gia phục vụ liên bang.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền về việc tạm dừng sắc lệnh đó trong một phán quyết có vẻ như là 6-3. Các thẩm phán Clarence Thomas, Samuel Alito và Neil Gorsuch đã nêu ý kiến phản đối của họ.
Trước đó, Tổng thống Trump đã huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas và điều họ đến Chicago để bảo vệ các nhân viên ICE khỏi những phần tử khủng bố cực tả Antifa bạo lực.
Vào tháng 10, một thẩm phán liên bang đã ban hành Lệnh Cấm Tạm thời (TRO) ngăn chặn việc Tổng thống Trump triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Chicago.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ April Perry, người được Biden bổ nhiệm, cho biết việc Trump triển khai quân đội vi phạm Đạo luật Posse Comitatus cũng như Tu chính án thứ 10 và thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Tòa phúc thẩm khu vực số 7 đã nhất trí giữ nguyên phán quyết của Thẩm phán Perry, ngăn chặn việc Tổng thống Trump triển khai quân đội.
Ban giám khảo gồm ba người: Rovner (từng xét xử vụ George H.W. Bush), Hamilton (từng xét xử vụ Obama) và St. Eve (từng xét xử vụ George W. Bush).
Các thẩm phán tòa phúc thẩm đồng ý với nhận định của Thẩm phán Perry rằng "không có đủ bằng chứng về cuộc nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn."
Vào tháng 10 , Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp và cho phép triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia tại Chicago.