Bộ Tư pháp khởi kiện bốn tiểu bang, trong đó có Georgia, sau khi Brad Raffensperger đứng về phía đảng Dân chủ trong việc không cung cấp danh sách cử tri.

Thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger, điều trần trước Ủy ban Chọn lọc ngày 6 tháng 1 vào ngày 21 tháng 6 năm 2022.
Theo các hồ sơ chính thức và thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, Cục Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp đã khởi kiện liên bang chống lại bốn tiểu bang: Georgia, Illinois, Wisconsin và Đặc khu Columbia vì từ chối cung cấp danh sách đăng ký cử tri đầy đủ, không bị chỉnh sửa theo yêu cầu.
Vụ kiện mới nhất này nâng tổng số vụ kiện liên bang chống lại các tiểu bang về dữ liệu cử tri trên toàn quốc lên 22 vụ.
Điểm mấu chốt trong cuộc tấn công pháp lý này là Thư ký bang Georgia Brad Raffensperger (Đảng Cộng hòa), người đã bất ngờ liên minh với các quan chức bang và các quan chức bầu cử thuộc Đảng Dân chủ để chống lại các nỗ lực của liên bang nhằm tiếp cận danh sách cử tri đầy đủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.
Các luật sư của Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc Georgia sau khi các tài liệu do văn phòng của Ngoại trưởng Brad Raffensperger cung cấp không đầy đủ và thiếu các trường dữ liệu quan trọng mà các quan chức liên bang yêu cầu, chẳng hạn như họ tên đầy đủ của cử tri, ngày sinh, địa chỉ cư trú, số giấy phép lái xe của tiểu bang hoặc bốn chữ số cuối của số An sinh xã hội của họ.
Tuy nhiên, Raffensperger cho biết văn phòng của ông đã cung cấp cho Bộ Tư pháp các tài liệu nêu rõ quy trình duy trì danh sách cử tri của tiểu bang cùng với dữ liệu đăng ký cử tri công khai.
“Georgia có danh sách cử tri sạch nhất cả nước vì chúng tôi xác minh quốc tịch thông qua cơ sở dữ liệu SAVE của liên bang, sử dụng dữ liệu của SSA (Cơ quan An sinh Xã hội) để loại bỏ những cử tri đã chết và chia sẻ dữ liệu với các tiểu bang khác để xác định và loại bỏ những cử tri đã chuyển đi nơi khác”, Bộ trưởng Raffensperger cho biết trong một tuyên bố.
“Chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ các phương pháp duy trì danh sách cử tri hàng đầu quốc gia và dữ liệu danh sách cử tri công khai với Bộ Tư pháp vào ngày 8 tháng 12 theo yêu cầu của họ, và chúng tôi mong muốn hợp tác để loại bỏ các rào cản liên bang ngăn cản việc tạo ra danh sách cử tri minh bạch hơn nữa. Người dân Georgia chăm chỉ có thể yên tâm rằng dữ liệu này được chia sẻ hoàn toàn theo luật tiểu bang nhằm bảo vệ quyền riêng tư của cử tri.”
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, luật liên bang rất rõ ràng, Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia (NVRA) và Đạo luật Hỗ trợ Bầu cử Hoa Kỳ (HAVA) yêu cầu các tiểu bang phải duy trì và bảo quản danh sách đăng ký cử tri và cung cấp chúng để kiểm tra và phân tích.
Quốc hội cũng trao cho Bộ trưởng Tư pháp quyền thực thi theo Điều III của Đạo luật Dân quyền năm 1960 để yêu cầu cung cấp các hồ sơ đó.
Bộ Tư pháp tuyên bố họ đang hành động để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và đảm bảo tuân thủ các đạo luật liên bang lâu đời.
“Luật pháp rất rõ ràng: các tiểu bang cần cung cấp cho chúng tôi thông tin này để chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công dân Mỹ khỏi việc làm suy yếu quyền bầu cử,” ông Harmeet K. Dhillon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp, cho biết .
“Các hồ sơ được đệ trình hôm nay cho thấy rằng bất kể đảng nào nắm quyền ở một tiểu bang cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ kiên quyết đứng về phía tính toàn vẹn và minh bạch của cuộc bầu cử.”