Đại bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định trong nỗ lực mới của Bộ Tư pháp nhằm truy tố Letitia James.
Theo một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang và một người khác quen thuộc với vụ việc, bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia hôm thứ Năm đã từ chối truy tố Tổng chưởng lý New York Letitia James, giáng thêm một đòn nữa vào những nỗ lực liên tục của Bộ Tư pháp nhằm đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại người phản đối mạnh mẽ ông Trump này.
Quyết định này đánh dấu nỗ lực thất bại thứ ba của Bộ Tư pháp trong việc truy tố James sau nhiều tháng chịu áp lực từ Tổng thống Donald Trump.
Tháng trước, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến thế chấp nhà ở đối với James, cùng với các cáo buộc không liên quan nhắm vào cựu Giám đốc FBI James Comey, phán quyết rằng công tố viên trong cả hai vụ án đều được bổ nhiệm bất hợp pháp. Ông Trump đã bổ nhiệm Lindsey Halligan làm công tố viên liên bang tạm thời cho Khu vực phía Đông Virginia. Các công tố viên sau đó đã cố gắng một lần nữa vào tuần trước để buộc tội James tại Norfolk, Virginia, nhưng không thành công.
Bộ Tư pháp chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Luật sư của James, Abbe Lowell, đã kịch liệt lên án nỗ lực thất bại này trong một tuyên bố. Ông nói: “Lần thứ hai trong vòng bảy ngày, Bộ Tư pháp đã thất bại trong nỗ lực rõ ràng nhằm thực hiện mối thù chính trị của Tổng thống Trump đối với Bộ trưởng Tư pháp James. Việc bác bỏ chưa từng có tiền lệ này càng cho thấy rõ ràng rằng vụ kiện này lẽ ra không bao giờ được đưa ra xét xử.”
Lowell nói thêm: “Vụ việc này đã làm hoen ố danh tiếng của Sở và đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về tính liêm chính của Sở. Bất kỳ nỗ lực nào nữa nhằm khôi phục lại những cáo buộc đã bị bác bỏ này sẽ là sự chế nhạo đối với hệ thống tư pháp của chúng ta.”
Trước khi vụ án ban đầu bị bác bỏ , James đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến khoản thế chấp một ngôi nhà ở Norfolk. Các công tố viên cáo buộc bà đã khai báo sai tài sản này là nơi cư trú thứ hai, giúp tiết kiệm khoảng 50 đô la mỗi tháng tiền trả góp thế chấp.
Việc bồi thẩm đoàn bác bỏ cáo trạng rất hiếm, vì quy trình này thường thiên về phía công tố viên. Ở giai đoạn đó, chính phủ chỉ cần thuyết phục 12 trong số ít nhất 16 bồi thẩm viên rằng có đủ căn cứ để buộc tội, một tiêu chuẩn thấp hơn nhiều so với phán quyết nhất trí cần thiết tại phiên tòa.
Chính sách của Bộ Tư pháp thường quy định các công tố viên chỉ theo đuổi vụ án khi khả năng kết tội là rất cao. Trong trường hợp của James, các công tố viên chuyên nghiệp tại Khu vực phía Đông Virginia được cho là đã đánh giá bằng chứng không đủ để tiếp tục. Erik Siebert, người được Donald Trump đề cử làm người đứng đầu văn phòng, đã từ chức sau khi phải chịu áp lực đưa vụ án ra xét xử.
Với việc bồi thẩm đoàn thứ ba từ chối truy tố, nỗ lực buộc tội hình sự Letitia James dường như đang bị đình trệ, nếu không muốn nói là hoàn toàn chấm dứt.