
Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về đề nghị tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Ông Ngọc được đánh giá là đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ông Ngọc, khi đó là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai đề án, dưới quyền của tổ trưởng là Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Tướng Ngọc đã được điều chuyển từ Bộ Công an sang Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng, và đến đầu năm 2025 được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, và trở thành ủy viên Bộ Chính trị.
Đến đầu tháng 11/2025, ông Ngọc được bổ nhiệm là Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Một trong những thủ tục để xét đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân là phải lấy ý kiến nhân dân qua các phương tiện truyền thông. Giới chức Hà Nội hiện cũng đang thực hiện theo quy định này.
Theo đó, người dân có 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin , tức ngày 11/12, để phản hồi cho Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Duy Ngọc là người vào ngày 11/12 đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cũng trong ngày 11/12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao một loạt các huân chương cho nhiều lãnh đạo, trong đó hai ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất.
Một loạt các lãnh đạo khác cũng được nhận các loại huân chương khác trong sự kiện này.
VietBF@sưu tập