Dân biểu Brandon Gil trình bày các điều khoản luận tội Thẩm phán Boasberg trong bối cảnh âm mưu băng giá Bắc Cực
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Brandon Gil của Texas đã đệ đơn luận tội Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ James Boasberg trong bối cảnh có thông tin tiết lộ rằng nhà hoạt động do Obama bổ nhiệm này đã phê duyệt lệnh triệu tập bí mật để thu thập hồ sơ điện thoại riêng tư của các Thượng nghị sĩ trong cuộc điều tra giả mạo "Arctic Frost".
Tuần trước, người ta tiết lộ rằng FBI và DOJ đã sử dụng quyền lực của mình để nhắm vào Tổng thống Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và các đồng minh của họ nhằm moi móc thông tin bất lợi cho đảng Cộng hòa và các nhà hoạt động đã tham gia vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử gian lận năm 2020.
Như The Gateway Pundit đã đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley cho biết tuần trước rằng "Jack Smith và nhóm của ông đã ban hành 197 trát đòi hầu tòa. Những trát đòi hầu tòa này được gửi đến 34 cá nhân và 163 doanh nghiệp, bao gồm cả các tổ chức tài chính."
Các trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp hồ sơ và thông tin liên lạc liên quan đến hơn 430 cá nhân và tổ chức – tất cả đều nhắm vào Đảng Cộng hòa.
Nghị quyết luận tội Boasberg nhấn mạnh việc ông lạm dụng quyền lực và cho phép chế độ Biden sử dụng vũ khí:
"Bỏ qua trách nhiệm thực thi quyền lực của mình theo đúng hiến pháp, Chánh án Boasberg đã cấp cho Luật sư Đặc biệt John L. Smith quyền ban hành các lệnh cấm tiết lộ thông tin phù phiếm nhằm thúc đẩy dự án ARCTIC FROST của Cục Điều tra Liên bang. Các lệnh cấm tiết lộ thông tin này áp dụng cho các Nghị sĩ Quốc hội đang hành động theo đúng nghĩa vụ và đặc quyền lập pháp được quy định tại Điều 1, Mục 6, Khoản 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Chánh án Boasberg đã cho phép ban hành các lệnh cấm tiết lộ thông tin vô lý, liên quan đến ít nhất Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Bill Hagerty, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, Thượng nghị sĩ Ron Johnson, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, Thượng nghị sĩ Rick Scott, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, và Dân biểu Mike Kelly. Những lệnh cấm tiết lộ thông tin và trát đòi hầu tòa bất hợp pháp và vô lý này đe dọa các Nghị sĩ Quốc hội bằng cách áp đặt sự giám sát pháp lý không cần thiết đối với việc thực hiện các nghĩa vụ hiến định của họ. Chánh án Boasberg đã ký một lệnh cấm AT&T thông báo cho Thượng nghị sĩ Cruz về trát đòi hầu tòa của ông trong ít nhất một năm.
Tổng chưởng lý Pam Bondi cũng có thể đưa ra cáo buộc hình sự đối với Boasberg về các tội danh Tước đoạt quyền dưới danh nghĩa luật pháp (18 USC § 242), Cản trở thủ tục tố tụng trước Quốc hội (18 USC § 1505) và Âm mưu chống lại quyền (18 USC § 241), theo cựu quan chức Bộ Ngoại giao và nhà bình luận bảo thủ Mike Benz.
Sau khi trình nghị quyết, Dân biểu Gil phát biểu với Fox rằng: "Thẩm phán trưởng Boasberg đã làm tổn hại đến tính công bằng của ngành tư pháp và tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Ông ta đang trơ tráo sử dụng quyền lực của mình để chống lại các đối thủ chính trị, bao gồm cả các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội, những người đang tận tụy phục vụ nhân dân Mỹ trong phạm vi thẩm quyền của họ."
"Thẩm phán Boasberg là đồng phạm trong vụ bê bối Arctic Frost nghiêm trọng, trong đó ông ta đã trang bị cho Bộ Tư pháp thời Biden để do thám các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Sự thiếu liêm chính của ông ta khiến ông ta rõ ràng không đủ tư cách để nắm giữ vị trí này", vị Nghị sĩ này tiếp tục.
"Tôi tự hào một lần nữa trình các điều khoản luận tội Thẩm phán Boasberg để buộc ông phải chịu trách nhiệm về những tội ác và hành vi sai trái nghiêm trọng của mình."
Đọc toàn văn nghị quyết bên dưới:
Đây là một câu chuyện đang phát triển.