Chênh lệch giá: con số biết nói
Giá Nhà nước mua: 26.000–26.100 VND/USD.
Giá thị trường tự do: 27.700–27.800 VND/USD.
→ Chênh bình quân khoảng 1.700 đồng/đô (~6,5%). Người bán USD “theo diện chính thức” mất ngay một khoản không nhỏ so với bán ngoài.
Vì sao tỉ giá tự do chạy nhanh hơn?
Ông Nguyễn Danh Thái (CKG Việt Nam) nhận định tỉ giá tự do phản ánh cung – cầu thực và tâm lý ngắn hạn:
Tâm lý găm giữ USD tăng khi giá vàng trong nước lẫn quốc tế cao.
Nhu cầu gom USD nhập lậu vàng khiến cầu ngoại tệ bùng lên, đẩy thị trường tự do leo thang nhanh hơn bảng niêm yết ngân hàng.
Động thái của cơ quan quản lý
Ngân hàng Nhà nước đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ phối hợp quản lý thị trường ngoại hối. NHNN thừa nhận tỉ giá trên thị trường không chính thức biến động mạnh và chênh lệch với hệ thống ngân hàng.
Người dân nên lưu ý gì?
So sánh kỹ mức chênh trước khi quyết định bán USD; hiểu rằng bán cho ngân hàng lúc này thiệt giá so với tự do.
Cẩn trọng rủi ro pháp lý khi giao dịch “chợ đen”. Nếu buộc phải đổi, ưu tiên điểm đổi ngoại tệ được cấp phép để tránh lừa đảo/tiền giả.
Không chuyển tiền theo lời mời qua mạng; tránh bị lợi dụng trong các “deal” gom USD – nhập vàng.
Người nhận kiều hối cân nhắc thời điểm quy đổi; khi chênh lệch lớn, giá trị thực nhận biến động mạnh.
Khoảng chênh 1.600–1.800 đồng/đô cho thấy lệch pha chính sách – thị trường. Khi Nhà nước muốn hút USD “giá rẻ”, người dân tự nhiên không mặn mà bán ra. Muốn kéo tỉ giá về quỹ đạo, cần xử lý gốc rễ cung – cầu (vàng, ngoại tệ, tâm lý), thay vì chỉ kêu gọi “bán USD cho Nhà nước”.