"Nhiều bài hát hiện nay sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc dùng chất kích thích, chất gây nghiện" - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra nhận định.
Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo về việc nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.
Theo PC04, qua công tác rà soát, nhiều bài hát hiện nay sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc dùng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể được lý giải là dụng ý nghệ thuật hay phong cách biểu đạt cá nhân của nghệ sĩ, việc đưa những yếu tố này vào ca từ vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu sai, thậm chí vô tình tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của giới trẻ.

Andree - một trong những nghệ sĩ bị PC04 nêu tên. (Ảnh: FBNV)
Đơn vị này khuyến nghị các nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cần thận trọng trong việc lựa chọn ca từ, hình ảnh và thông điệp truyền tải, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đồng thời, người nghe – đặc biệt là thanh thiếu niên – cần nâng cao nhận thức, biết chọn lọc nội dung giải trí lành mạnh, không để âm nhạc trở thành con đường dẫn dắt đến tệ nạn.
Những năm qua, hàng loạt ca khúc có ngôn từ nhảm nhí, thiếu trong sáng, gián tiếp cổ vũ chất cấm đã xuất hiện tràn lan trên thị trường, khiến người nghe ngán ngẩm. "Chờ anh một chút để anh đi anh lấy/ Pha vào chai nước chút MDMA" (CLME - Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Tráng miệng đã chơi trước vài hơi cỏ/ Lý do mắt anh hơi đỏ (Kẹo - Andree); Hay anh phải ngưng làm nhạc tình. Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến (Trình - Hiếu Thứ Hai).
Chia sẻ với Dân Việt, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long từng đưa ra nhận định: "Việc một số bản "hit" ra những ca từ nhảm nhí, thậm chí có những bài nội dung không lành mạnh là một thực trạng của đời sống nhạc Việt đại chúng ngày hôm nay. Với tôi, nếu nhìn từ góc độ nghệ thuật thì đây là điều đáng buồn, còn nhìn từ góc độ văn hóa, đây là dấu hiệu cần cảnh báo".
Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, bên cạnh vai trò quan trọng của mạng xã hội trong việc phát hành sản phẩm âm nhạc, thực tế hiện nay cũng cho thấy sự buông lỏng trong công tác kiểm soát nội dung từ phía cơ quan chức năng.
"Nếu thị trường âm nhạc không được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan văn hóa và cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn và có nguy cơ diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, khó kiểm soát" - ông Giang khẳng định.
Vietbf @ Sưu tầm