Một vụ tấn công khủng bố tại Matxcơva nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, do mật vụ Ukraina phối hợp với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”* chuẩn bị thực hiện, đã bị ngăn chặn; bốn người đã bị bắt giữ, theo thông tin từ Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
“Cơ quan An ninh Liên bang Liên bang Nga đã ngăn chặn được một hành động phá hoại – khủng bố nhằm vào một sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, do mật vụ Ukraina tổ chức cùng với các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế ‘Nhà nước Hồi giáo’*… Ba công dân Nga có liên quan đến việc che giấu dấu vết của tội phạm đang được lên kế hoạch và một người gốc từ các nước Trung Á – là người trực tiếp thực hiện hành động khủng bố – đã bị bắt giữ”.
Theo dữ liệu của FSB, kẻ thực hiện hành động này đã bị một thành viên của IS* là Saidakbar Gulomov, sinh năm 1979, tuyển mộ vì lợi ích của mật vụ Ukraina; người này đang bị Nga và Uzbekistan truy nã quốc tế.
Theo ghi nhận, theo chỉ thị của những người điều phối Ukraina, Gulomov từ lãnh thổ Ukraina và các nước Tây Âu đã điều khiển từ xa hành động của kẻ thực hiện thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Hắn đã cung cấp cho người này các khoản tiền cần thiết, thông tin về mục tiêu ám sát, cũng như thuốc nổ và các thành phần khác để chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED), được mật vụ Ukraina bí mật đưa vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái.
“Vụ tấn công được lên kế hoạch thực hiện theo cách gây nguy hiểm cho công chúng tại một khu vực đông dân cư của thủ đô. Theo đánh giá của các chuyên gia, sức công phá của thiết bị nổ tự chế do những kẻ khủng bố chế tạo có thể tạo ra vùng sát thương liên tục với bán kính lên tới 70 mét. Theo ý đồ của mật vụ Ukraina, bản thân kẻ thực hiện cũng phải thiệt mạng trong vụ nổ”.