Tòa Bạch Ốc lên tiếng tố cáo Ủy ban giải Nobel Hòa Bình đặt yếu tố chính trị lên trên hòa bình sau khi giải thưởng danh giá này vinh danh nữ chính trị gia đối lập ở Venezuela thay vì trao cho Tổng thống Donald Trump.
Giám đốc phụ trách báo chí Tòa Bạch Ốc Steven Cheung tại cuộc họp báo ngày 10/10. (Ảnh: Reuters)
Tòa Bạch Ốc hôm 10/10 đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy sau khi tổ chức này quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho bà Maria Corina Machado, chính trị gia đối lập tại Venezuela, thay vì trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo nguồn tin của
Reuters.
"Ông Donald Trump sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, chấm dứt các cuộc chiến và cứu lấy sinh mạng con người. Ông ấy có trái tim nhân đạo và một ý chí có thể lay chuyển cả ngọn núi", Giám đốc phụ trách báo chí Steven Cheung có viết trên mạng X.
"Ủy ban Nobel đã cho thấy họ đặt yếu tố chính trị lên trên giá trị hòa bình", ông Cheung cho biết thêm.
Lời bình luận được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Nobel cho công bố người nhận giải năm nay là bà Maria Corina Machado, chính trị gia đối lập tại Venezuela. Bà được vinh danh
"vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy nhân quyền cho người dân Venezuela và cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm đạt được quá trình chuyển đổi trong công bằng, hòa bình".
Giải Nobel Hòa bình trị giá khoảng 1,2 triệu USD sẽ được trao tại Oslo (Na Uy) vào ngày 10/12 hàng năm, đúng ngày kỷ niệm ngày qua đời của ông Alfred Nobel, người đã sáng lập giải thưởng cao quý này.
Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục khẳng định ông xứng đáng với Nobel Hòa bình, từng tuyên bố "đã chặn 7-8 cuộc xung đột trong nhiệm kỳ thứ 2 này. Ông coi việc không được trao giải là
"sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ".
Gần đây, ông cũng tự nhận đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình giữa bọn khủng bố Hồi giáo Hamas và Israel.
Giải Nobel Hòa bình luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, không chỉ vì giá trị tinh thần mà còn vì thông điệp chính trị trong đó. Trong những năm gần đây, các sự lựa chọn của Ủy ban Nobel thường gây ra nhiều sự tranh luận. Hồi năm 2024, giải này được trao cho Tổ chức Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo) của Nhật Bản, tổ chức đại diện cho các nạn nhân sống sót ở Hiroshima và Nagasaki.
Năm 2023, giải này thuộc về nhân vật hoạt động tranh đấu nhân quyền, nhà báo người Iran Narges Mohammadi, còn lúc năm 2022 đã vinh danh Ales Bialiatski, nhân vật hoạt động nhân quyền tại Belarus, cùng Tổ chức Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự tại Ukraine.