Cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Alexei Arestovich, tuyên bố rằng nếu được bầu làm Tổng thống Ukraine, ông sẽ nhượng lại cho Nga 4 vùng lãnh thổ và bán đảo Crimea để kết thúc chiến tranh, nhưng không công nhận chúng về mặt pháp lý là lãnh thổ của Nga, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người nói tiếng Nga và Giáo hội Chính thống Ukraine.
'Hướng tới sự đầu hàng' - chuyên gia phương Tây đưa ra lời kêu gọi cứng rắn tới Nga
Ukraine vào mùa bầu cử tổng thống, ông Zelensky đứng trước ván cờ quyền lực
Cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Alexei Arestovich vừa có cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Nga Ksenia Sobchak.
Trong cuộc phỏng vấn, Sobchak đặt câu hỏi giả định rằng Arestovich trở thành Tổng thống Ukraine, ông sẽ đàm phán gì với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Arestovich trả lời: “Tôi sẽ lập tức đến Moscow, theo nguyên tắc ‘ta đi gặp địch’. Không phải để quỳ gối, mà giống như Sasha Bely đi gặp đối thủ - một cuộc đối thoại sòng phẳng. Tôi không xem đó là hành động hạ mình".
"Tôi sẽ đến và nói: Thứ nhất, cần tổng kết lại toàn bộ quan hệ giữa hai nước kể từ năm 1991, qua tất cả các khu vực có vấn đề - từ việc phân chia Hạm đội Biển Đen, đảo Tuzla, cho đến các cuộc chiến khí đốt... Chúng ta cần xem xét lại mọi thứ ở cấp độ nguyên nhân - hệ quả, xem điều gì dẫn đến những kết cục này".
"Thứ hai, tôi kiên quyết thay đổi đường hướng chính trị đối nội và đối ngoại của Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa với Liên bang Nga từ lãnh thổ của mình nữa. Tôi sẽ cố gắng bảo đảm điều đó trong nhiệm kỳ của mình, và đặt nền tảng cho sự kế thừa chính sách này. Nhưng với điều kiện Nga cũng không được đe dọa Ukraine... Ba dân tộc - người Ukraine, người Nga và người Belarus - không nên giết lẫn nhau”.
Sau đó, ông trình bày chi tiết hơn về kế hoạch giải quyết xung đột: “Chúng ta sẽ đi theo những yêu cầu chính của Nga hồi tháng 6 năm 2024: Crimea, bốn vùng lãnh thổ, và bảo đảm quyền của người nói tiếng Nga cũng như của Giáo hội... Tôi sẽ nhượng lại 4 vùng và Crimea, không công nhận chúng là của Nga, mà nhượng lại theo mô hình như giữa CHLB Đức và CHDC Đức, để chấm dứt chiến tranh. Sẽ có một thỏa thuận hòa bình kéo dài, chứ không phải hiệp ước chính thức”.
Theo ông, về mặt kỹ thuật, việc này sẽ diễn ra dưới hình thức rút quân và đóng băng tình hình dọc theo đường tiếp xúc hiện tại. Sau đó, ông sẽ công nhận sự thống nhất mang tính biểu tượng của ba dân tộc Nga, Ukraine và Belarus.
Arestovich cũng bày tỏ sẵn sàng cùng Tổng thống Putin tổ chức lễ cầu nguyện chung cho những người thiệt mạng trong chiến tranh và đặt hoa tưởng niệm binh sĩ Nga, đồng thời mong phía Nga có hành động đáp lại tương tự.
Được biết, gần đây Arestovich - sau một thời gian dài im lặng - đã thông báo tái khởi động việc gây quỹ cho quân đội Ukraine (AFU). Sau đó, Lữ đoàn 158 của AFU ban đầu phủ nhận hợp tác với ông, nhưng sau đó lại xác nhận thông tin này.