Nhà quan sát từ Phần Lan cho rằng Nga phải buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu hàng để cứu châu Âu.
Nga phải buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu hàng để đạt được hòa bình ở Ukraine và tránh nguy cơ sụp đổ của châu Âu - nhà phân tích địa chính trị kiêm giáo sư Tuomas Malinen tuyên bố trên mạng xã hội X.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UP.
“Nga cần phải thúc đẩy chế độ của ông Zelensky đầu hàng. Nếu không, cả châu Âu sẽ bốc cháy” - ông viết.
Vị chuyên gia cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để tác động đến tình hình.
Trong một phát biểu khác từ Châu Âu, trả lời phỏng vấn tờ Partizan của Hungary ra ngày 6/10, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã ngăn cản nỗ lực do bà khởi xướng nhằm tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga vào năm 2021. Theo bà, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến Ukraine.
Bả Merkel kể lại cách ý tưởng tổ chức đàm phán với Moscow hình thành: “Vào tháng 6/2021, tôi cảm thấy rằng ông Putin không còn coi trọng các thỏa thuận Minsk nữa” - Merkel nói.
Vì vậy, bà đề xuất thiết lập một khuôn khổ đàm phán mới dưới danh nghĩa Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Trước hết, các nước Baltic và Ba Lan phản đối mạnh mẽ. Theo bà, họ lo ngại rằng EU sẽ không thể xây dựng một chính sách thống nhất đối với Nga.
Bà Merkel tin rằng việc thiếu các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Putin đã ảnh hưởng đến quyết định phát động chiến tranh toàn diện, đồng thời nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được nếu châu Âu “đóng vai trò là một lực lượng kiềm chế thực sự và tiếp tục ủng hộ Ukraine”.
Trước đó, trong năm đầu của cuộc chiến, Merkel từng thừa nhận rằng các thỏa thuận Minsk đã cho Ukraine “một khoảng thời gian quý giá” để chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới.
Gần đây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng bày tỏ quan điểm rằng chiến tranh ở Ukraine sẽ không kết thúc bằng chiến thắng của một bên, mà bằng các cuộc đàm phán.