New York — Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ trên khắp thế giới đã được yêu cầu có mặt tại Virginia để dự một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào thứ Ba tuần tới. Nhiều quan chức Mỹ xác nhận lệnh triệu tập nhưng cho biết chưa rõ lý do, và cuộc họp được thêm vào lịch đột ngột.
Cuộc họp “bí ẩn” ở Quantico
Theo nhiều nguồn tin, địa điểm dự kiến là căn cứ Quantico, Virginia. Ngay cả các sĩ quan cấp tướng và cấp cờ được mời cũng không biết nội dung, cũng như vì sao phải tập trung gấp. Một nguồn thạo tin nói đã xuất hiện đủ loại giả thuyết: từ kiểm tra thể lực tập trung, cập nhật toàn cảnh về Bộ Quốc phòng, cho đến sa thải hàng loạt—nhưng dù là gì, việc triệu tập số lượng lớn sĩ quan thượng cấp cùng lúc là điều rất bất thường.
“Người ta gọi đùa là ‘trò chơi con mực của các tướng’,” một quan chức nói lẩy.
Một số giới chức cũng bày tỏ quan ngại an ninh khi quá nhiều lãnh đạo quân sự cùng xuất hiện tại một nơi. Một trợ lý Quốc hội nhận xét: trừ khi ông Hegseth sắp công bố “một chiến dịch quân sự lớn hoặc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống chỉ huy”, khó có lý do chính đáng để tổ chức tập trung như vậy.
Lập trường của Lầu Năm Góc và Nhà Trắng
Người phát ngôn chính của Ngũ Giác Đài, Sean Parnell, xác nhận Bộ trưởng sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao đầu tuần tới, nhưng không trả lời chi tiết mục đích hay phạm vi chỉ thị (liệu triệu tập toàn bộ tướng/đô đốc một sao trở lên, hay chỉ một số vị trí chỉ huy).
Tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu Dục chiều thứ Năm, Tổng thống Donald Trump khi được hỏi đã đáp: “Thật tuyệt khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến gặp nhau, phải không?” Ông nói cuộc họp ít nhất một phần sẽ gắn với rà soát trang thiết bị quân sự: “Chúng ta có trang bị tốt nhất thế giới. Nhiều tướng lĩnh muốn có mặt. Họ cũng sẽ tham quan các cơ sở thiết bị và thảo luận về vũ khí mới nhất.”
Bối cảnh nhạy cảm: cắt giảm, miễn nhiệm và tranh cãi
Cuộc họp diễn ra trong lúc chính quyền Trump thời gian qua đã miễn nhiệm một loạt tướng/đô đốc giữ vị trí cao, nhiều trường hợp gắn với chiến dịch của ông Hegseth chống các chương trình liên quan đa dạng – bình đẳng – hòa nhập, và cũng có trường hợp không nêu lý do cụ thể. Tháng Năm, ông Hegseth chỉ đạo cắt ít nhất 20% số tướng/đô đốc bốn sao.
Những người đã bị miễn nhiệm bao gồm: Đại tướng CQ Brown (nguyên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân), Đô đốc Lisa Franchetti (nguyên Tư lệnh Tác chiến Hải quân), Đô đốc Linda Fagan (nguyên Tư lệnh Tuần duyên), Đại tướng James Slife (nguyên Phó Tham mưu trưởng Không quân), Trung tướng Jeffrey Kruse (nguyên Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng), Phó đô đốc Nancy Lacore (nguyên Tư lệnh Hải quân Dự bị), và Chuẩn đô đốc Milton Sands (nguyên Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến tranh Đặc biệt Hải quân).
Trước khi trở thành Bộ trưởng, ông Hegseth nhiều lần công khai chỉ trích một bộ phận tướng/đô đốc đương nhiệm. Trong các podcast năm ngoái, ông cho rằng khoảng một phần ba giới tướng lĩnh “đồng lõa tích cực” với xu hướng chính trị hóa quân đội, và nói họ đang “chơi theo những luật lệ sai” để chiều lòng “những nhà ý thức hệ ở Washington, DC”.
Điều gì cần theo dõi?
Mục đích thật sự của cuộc họp: cập nhật chiến lược, tái cơ cấu hệ chỉ huy, điều chuyển nhân sự, hay đánh giá trang bị/vũ khí?
Phạm vi triệu tập: toàn bộ sĩ quan cấp tướng/đô đốc hay nhóm chỉ huy chủ chốt?
Hệ quả tổ chức: liệu có đợt điều chỉnh nhân sự mới, hoặc thay đổi học thuyết – cấu trúc sau cuộc họp?
Tác động an ninh: việc tập trung nhiều lãnh đạo quân sự cùng thời điểm có thể kéo theo yêu cầu bảo vệ đặc biệt và phương án kế thừa chỉ huy.
Lệnh triệu tập hiếm thấy này—giữa bối cảnh cắt giảm cấp cao và tranh cãi quanh định hướng của Bộ trưởng Hegseth—khiến giới quan sát chờ đợi một thông điệp lớn cho cấu trúc chỉ huy, hiện đại hóa trang bị, hoặc cách tiếp cận mới đối với quản trị lực lượng trong thời gian tới.