Các nước Mỹ Latinh liên kết với Hoa Kỳ khi tàu Hải quân đến vùng biển Caribe ngoài khơi bờ biển Venezuela
Bàn cờ đã được dựng lên, các quân cờ đang di chuyển.
Khi các nước Mỹ Latinh bắt đầu chia phe, lực lượng quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ trong 25 năm qua đã được gửi tới Mỹ Latinh.
Hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đã được triển khai đến vùng biển Caribe như một phần của 'nhiệm vụ chống băng đảng ma túy'.
Đợt triển khai này bao gồm Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima (gồm USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale và USS San Antonio), một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, ba tàu khu trục (USS Gravely, USS Jason Duhan và USS Sampson), một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường và thêm một máy bay trinh sát P-8 Poseidon.
Trong khi đó, nhiều nước Mỹ Latinh đang bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động sắp tới.
Argentina tuyên bố Cartel de los Soles là một tổ chức khủng bố quốc tế, tham gia vào cuộc tấn công ngoại giao chống lại mạng lưới tội phạm có liên hệ với chế độ Nicolás Maduro.
Tổng thống Paraguay Santiago Peña đã ký sắc lệnh phân loại Cartel of the Suns, được cho là do nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro đứng đầu, là một tổ chức khủng bố quốc tế và kêu gọi công dân của tổ chức này rời khỏi đất nước ngay lập tức.
Cộng hòa Guyana bày tỏ 'sự ủng hộ đối với cách tiếp cận hợp tác và tích hợp để giải quyết tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia'.
Ngay cả khi không được nhắc nhở, Thủ tướng Trinidad & Tobago Kamla Persad-Bissessar đã chính thức ủng hộ việc triển khai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ chống lại các băng đảng ma túy, và thậm chí trong trường hợp Venezuela xâm lược Guyana qua Khu vực Essequibo, cho phép Hải quân Hoa Kỳ tiếp cận.
Và sau đó là Brazil .
Trong khi Brasilia thậm chí còn chưa chính thức công nhận chức tổng thống của Maduro, mọi người đều mong đợi Lula da Silva sẽ giúp đỡ người đồng cấp theo chủ nghĩa xã hội của mình.
Một trang web tin tức chuyên về các vấn đề quân sự đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Brazil sẽ chuẩn bị 'Chiến dịch Imeri', với mục tiêu giải cứu nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro.
Chính phủ của Lula đã phủ nhận báo cáo này – nhưng không ai thực sự tin tưởng.
Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, Dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Carlos Gimenez cho biết vợ của Nicolas Maduro có thể giao nộp ông vì bà "có ý định cai trị Venezuela".
Reuters đưa tin:
Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết hôm thứ Năm rằng bảy tàu chiến Hoa Kỳ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đang ở trong khu vực hoặc dự kiến sẽ ở đó trong tuần tới.
[…] Hiện vẫn chưa rõ nhiệm vụ chính xác của họ là gì, nhưng chính quyền Trump đã tuyên bố rằng họ hiện có thể sử dụng quân đội để truy quét các băng đảng ma túy và các nhóm tội phạm, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án.”