Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanár mạnh mẽ chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga, cho rằng chúng đe dọa lợi ích quốc gia của Slovakia trong khi mang lại rất ít lợi ích cho Ukraine.
Đường ống dẫn dầu Druzhba giữa Hungary và Nga được chụp tại Nhà máy lọc dầu Danube của Tập đoàn MOL Hungary ở Szazhalombatta, Hungary, ngày 18 tháng 5 năm 2022. Ảnh Reuters.
Trong tháng 8, Ukraine đã hai lần (vào ngày 13/8 và 21/8) tấn công các trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk (Nga), và tiếp tục đánh một trạm khác tại Nikolskoye, khiến đường ống nhiều lần phải ngừng hoạt động. Kết quả là nguồn dầu cung cấp cho Hungary đã bị gián đoạn ba lần chỉ trong tháng này.
Nguồn tin từ Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thừa nhận với Kyiv Post rằng, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng khác thực hiện các đòn tập kích vào đường ống dẫn dầu Druzhba.
Trả lời chương trình Politika 24 của kênh JOJ TV hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanár đã bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của Ukraine: “Nhà máy lọc dầu Slovnaft ở Bratislava phụ thuộc vào nguồn dầu Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba để chế biến thành xăng và dầu diesel. Hạ tầng này vô cùng quan trọng với chúng tôi. Đáng lo ngại là Ukraine đang tự làm hại chính mình, đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu ngay trên lãnh thổ".
Ông Blanár cho biết Slovnaft hiện cung cấp khoảng 10% nhu cầu dầu diesel hàng tháng của Ukraine. Vấn đề này đã được ông trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, người đã thừa nhận lo ngại và hứa sẽ tiếp tục liên lạc với Slovakia về vấn đề này.
Ngoại trưởng Slovakia dự kiến ngày 25/8 sẽ thảo luận với Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu của Ukraine để nhấn mạnh lập trường của Bratislava về các cuộc tấn công.
Ông cũng nhắc lại rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố cơ sở hạ tầng năng lượng là “bất khả xâm phạm” từ tháng 1/2025 và kêu gọi tất cả các bên – cả Nga lẫn Ukraine – tôn trọng nguyên tắc này.
“Chỉ có giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Ukraine mới có thể chấm dứt các cuộc tấn công qua lại nhằm vào hạ tầng năng lượng, bao gồm cả các đòn tập kích của Ukraine vào cơ sở Nga và ngược lại”, ông Blanár nói.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar. Ảnh Wojtek RADWANSKI/Kyiv Post
Trước đó, Hungary đã nhiều lần bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích Ukraine vì các đòn tấn công nhắm vào đường ống dẫn dầu của Nga.
Phản ứng về vụ tấn công mới nhất nhắm vào đường ống Druzhba, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó viết trên Facebook rằng: “Có tin đường ống dẫn dầu Druzhba trên biên giới Nga-Belarus đã bị tấn công liên tục - lần thứ ba trong một thời gian ngắn. Việc cung cấp dầu thô cho Hungary - một quốc gia NATO lại một lần nữa bị gián đoạn".
Ông Szijjártó mô tả đây là "một cuộc tấn công khác vào an ninh năng lượng của Hungary" và "một nỗ lực khác nhằm kéo chúng ta vào chiến tranh".
Slovakia và Hungary đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu về các vụ việc này. Theo truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ sự tức giận với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nói rằng ông “rất phẫn nộ” trước hành động của Ukraine.
Ngoại trưởng Blanár nhấn mạnh cần sớm kết thúc chiến tranh và khởi động đàm phán hòa bình để bảo vệ các hạ tầng trọng yếu: “Chúng tôi hiểu điều này khó khăn với Ukraine, nhưng hạ tầng năng lượng là vấn đề sống còn của Slovakia cũng như an ninh nhiên liệu toàn khu vực".
Ukraine gây thiệt hại 74 tỷ USD cho Nga năm 2025
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các đòn tập kích nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm 2025 đã gây thiệt hại ước tính 74 tỷ USD – tương đương khoảng 4% GDP Nga.
Gần 80% mục tiêu được xác nhận là cơ sở dầu khí, trong đó 42% là nhà máy lọc dầu, 37% là kho chứa, phần còn lại là các trạm bơm và cảng xuất khẩu.
Các cuộc tấn công chủ yếu đánh trúng mục tiêu ở độ sâu 500–1.000 km từ biên giới Ukraine (39%), số còn lại ở trong phạm vi 500 km, và 10% xa hơn 1.000 km
VietBF@ sưu tập