Tổng thống Donald Trump nay đã đổi ý, không còn yêu cầu ngưng bắn là bước đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà muốn
"đi thẳng đến hiệp ước hòa bình", sau khi đã gặp Tổng thống Vladimir Putin của Nga ở Alaska, theo
NBC News hôm thứ Bảy, 16 tháng Tám.
Sự thay đổi về lập trường này đã khiến cho nhiều người lo ngại rằng ông Trump sẽ làm theo ý đồ đen tối của Putin. Trong khi đó, giới lãnh đạo Âu Châu một lần nữa khẳng định không thể làm thay đổi biên giới qua vũ lực, còn giới chuyên gia phân tích cảnh cáo có thể xảy ra hậu quả tàn khốc lớn hơn.
Tổng thống Donald Donald Trump (phải) đón Tổng thống Vladimir Putin của Nga tại Joint Base Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, hôm 15/8. (Ảnh: Andrew Harnik/Getty Images)
"
Một ngày tuyệt vời và rất thành công ở Alaska!", ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social của ông sáng sớm hôm thứ Bảy sau khi về đến Tòa Bạch Ốc.
"Tất cả đều xác định cách tốt nhất chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga với Ukraine là đi thẳng đến hiệp ước hòa bình, vì sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải thỏa thuận ngưng bắn đơn giản, vì đôi khi không vững chắc".
Hai ngày trước khi họp thượng đỉnh với Putin hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump đã gọi cho Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và giới lãnh đạo Âu Châu. Ông Trump nói với họ mục tiêu của ông khi gặp ông Putin là đạt thỏa thuận về ngưng bắn, theo hai giới chức Âu Châu và ba người khác được nghe báo cáo về nội dung cuộc điện đàm đó.
Ông Trump, ông Zelensky và giới lãnh đạo Âu Châu đồng ý phải cho ngưng bắn trước rồi mới có thể bắt đầu tiến hành đám phán hòa bình, theo nguồn tin nói trên cho hay. Quan điểm đó có vẻ được thay đổi hoàn toàn sau khi ông Trump đã gặp Putin.
Đêm thứ Sáu, Tổng Thống Trump đã gọi cho Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Âu Châu để nói cho họ biết về cuộc hội đàm với Tổng thống Putin.
Trong cuộc điện đàm, ông Trump cho hay ông Putin hứa sẽ cho ngưng bắn ở hầu hết tiền tuyến nếu Ukraine chịu nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk, vùng kỹ nghệ của Ukraine hiện là một trong những mục tiêu chính của Nga, theo một người biết cuộc điện đàm, và
Reuters đưa tin ra.
Ông Zelensky đã bác bỏ yêu sách đó, người này cho hay. Nga hiện đã kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 Donetsk.
Tổng Thống Trump còn nói ông đồng ý với ông Putin rằng nên đàm phán hòa bình mà không cần ngưng bắn trước như phía Ukraine và Âu Châu đã yêu cầu.
Ông Zelensky loan báo ông sẽ đi Washington vào hôm thứ Hai tới đây để gặp ông Trump, còn các quốc gia đồng minh Âu Châu của Ukraine hoan nghênh công sức của ông Trump nhưng hứa sẽ bảo vệ Ukraine và siết chặt các lệnh cấm vận Nga, theo người này cho biết thêm.
Các nhân vật lãnh đạo Pháp, Ý, Đức, Anh, Phần Lan, Ba Lan, cũng như chủ tịch Ủy Ban Âu Châu và chủ tịch Hội Đồng Âu Châu, có ra tuyên bố chung nhấn mạnh những cuộc đàm phán trong tương lai phải có ông Zelensky và
"chỉ có Ukraine mới được quyền quyết định về lãnh thổ của họ".