Tòa Phúc thẩm đảo ngược Lệnh của Tòa án cấp dưới, cho phép Tổng thống Trump cắt giảm hàng tỷ đô la trong các khoản thanh toán viện trợ nước ngoài
Một tòa phúc thẩm liên bang đã đảo ngược lệnh của tòa án quận vào thứ Tư và cho phép Tổng thống Trump cắt giảm hàng tỷ khoản viện trợ nước ngoài mà Quốc hội đã phê duyệt.
Một hội đồng gồm ba thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm Quận DC đã ra phán quyết 2-1 bác bỏ lệnh của tòa án cấp dưới ngăn cản Trump cắt hàng tỷ đô la cho USAID.
Ba thẩm phán bao gồm: Đa số: Karen Henderson (George HW Bush), Gregory Katsas (Trump), và bất đồng quan điểm: Florence Pan (Biden).
Fox News đưa tin :
Một tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết vào thứ Tư rằng chính quyền Trump có thể cắt giảm tới khoảng 2 tỷ đô la trong các khoản viện trợ nước ngoài mà họ đã dừng lại vào đầu năm nay, mang lại chiến thắng cho chính quyền Trump vài tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Các thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ tại Quận DC đã ra phán quyết 2-1 để đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới yêu cầu chính quyền Trump tiếp tục chi trả khoản tiền gần 2 tỷ đô la tài trợ cho USAID mà trước đó đã được Quốc hội phê duyệt.
Viết thay mặt cho đa số, Thẩm phán Karen L. Henderson, người được Tổng thống George HW Bush bổ nhiệm, cho biết các nguyên đơn không có đủ tư cách pháp lý để kiện chính quyền Trump về quyết định giữ lại tiền.
Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi ăn mừng chiến thắng của tòa án.
Quyết định hôm thứ Tư của Tòa Phúc thẩm DC được đưa ra sau khi một thẩm phán bác bỏ các vụ kiện thách thức việc Trump giải thể USAID.
Tháng trước, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Carl Nichols, người được Trump bổ nhiệm, đã bác bỏ vụ kiện vì tòa án không có thẩm quyền.
“Tuy nhiên, cuối cùng, Tòa án không thể xem xét toàn bộ nội dung cáo buộc của nguyên đơn, vì Tòa án kết luận rằng Tòa án không có thẩm quyền đối với các khiếu nại của AFSA, AFGE và Oxfam (những bên đã nộp đơn xin phán quyết tóm tắt sau khi Tòa án bác bỏ đơn xin lệnh cấm sơ bộ trước đó của họ), và Tòa án có thể không có thẩm quyền đối với các khiếu nại của PSCA (cơ quan đã nộp đơn xin lệnh cấm sơ bộ). Do đó, Tòa án sẽ chấp thuận đơn xin bác bỏ vụ kiện AFSA của chính phủ và bác bỏ đơn xin lệnh cấm sơ bộ của PSCA”, thẩm phán viết.
Tháng trước, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết USAID đã chính thức ngừng hoạt động và không còn tài trợ cho các quốc gia nước ngoài nữa.
Theo Fox News, Rubio viết trong một bài đăng trên blog: "Ngoài việc tạo ra một tổ hợp công nghiệp phi chính phủ trải rộng khắp thế giới bằng tiền thuế của người dân, USAID chẳng có gì để thể hiện kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Các mục tiêu phát triển hiếm khi đạt được, tình hình bất ổn thường trở nên tồi tệ hơn, và tâm lý chống Mỹ ngày càng gia tăng " .
“Thời kỳ kém hiệu quả do chính phủ hậu thuẫn này đã chính thức chấm dứt. Dưới thời Chính quyền Trump, cuối cùng chúng ta sẽ có một phái đoàn tài trợ nước ngoài tại Mỹ, ưu tiên lợi ích quốc gia. Kể từ ngày 1 tháng 7, USAID sẽ chính thức ngừng triển khai viện trợ nước ngoài. Các chương trình viện trợ nước ngoài phù hợp với chính sách của chính quyền - và thúc đẩy lợi ích của Mỹ - sẽ do Bộ Ngoại giao quản lý, nơi chúng sẽ được thực hiện với trách nhiệm giải trình, chiến lược và hiệu quả hơn”, ông Rubio nói.
Một cuộc chiến pháp lý đã nổ ra sau khi DOGE giải thể USAID vào đầu năm nay. Một thẩm phán bất lương của Biden đã ra lệnh cho Chính quyền Trump phải trả hàng tỷ đô la cho các hợp đồng viện trợ nước ngoài.
Rubio tiếp quản cơ quan này và âm thầm nỗ lực ngăn chặn nạn tham nhũng và gian lận.
Đúng như dự đoán, hãng tin giả CNN đang thổi phồng sự việc và tuyên bố rằng việc đóng cửa USAID có thể dẫn đến 14 triệu ca tử vong trong năm năm tới.