Người Nga nắm được bằng chứng do bẩn của Hillary Clinton trong suốt thời gian dài ... và Obama cũng biết điều đó!
Đó là câu chuyện có thật. Không phải Trump. Không phải hồ sơ giả. Không thông đồng.
Người Nga nắm biết nhiều thông tin bất lợi về sức khỏe tâm thần, việc sử dụng ma túy và nỗi ám ảnh về quyền lực của Hillary trong cuộc bầu cử năm 2016. Và Tulsi Gabbard vừa công bố các tài liệu để chứng minh điều đó.
Theo báo cáo tình báo, Nga biết rằng DNC lo ngại về sức khỏe của Clinton.
Bà ấy được cho là đã có "các vấn đề tâm lý cảm xúc gia tăng", đang dùng thuốc an thần nặng và bị ám ảnh bởi quyền lực."
Đây không phải là suy đoán. Đó không phải là những điểm nói chuyện của đảng Cộng hòa.
Đó là tình báo Nga. Và chính quyền Obama đã có nó trong tay.
Vì vậy, hãy đặt câu hỏi hiển nhiên:
Nếu Putin muốn Trump giành chiến thắng, tại sao ông ấy không tiết lộ điều đó?
Tại sao Putin không thổi phồng các vấn đề sức khỏe của Hillary trên các phương tiện truyền thông?
Tại sao Putin không sử dụng những thứ bẩn thỉu đó để nghiền nát ứng cử viên của cô ấy?
Bởi vì Nga có lẽ nghĩ rằng Hilary sẽ giành chiến thắng, điều này sẽ tốt cho họ vì họ nắm nhiều tay bẩn thỉu của Hilary.
Đó là cách các đối thủ nước ngoài hoạt động. Họ không ủng hộ người ngoài cuộc mà họ không thể dự đoán được. Họ đặt cược vào người trong cuộc tham nhũng mà họ đã sở hữu.
Nhưng thay vì nói sự thật, Tổng thống Obama đã ra lệnh cho Cộng đồng Tình báo làm cho nó trông giống như Trump là một con rối của Nga.
Ông ta đã lật ngược câu chuyện. Ông ta phớt lờ mối đe dọa thực sự. Ông ta đã bảo vệ cho Hilary. Và ông ta đã vũ khí hóa tình báo Mỹ để đóng khung Donald Trump.
Đây là một cuộc đảo chính được lên kế hoạch và phối hợp.
Obama đã không hành động để bảo vệ nền dân chủ. Ông đã hành động để bảo vệ Hillary, bản thân ông và toàn bộ bộ máy chính trị sắp mất quyền kiểm soát Washington.
Họ đã dành bốn năm để theo đuổi một lời nói dối.
Họ đã lãng phí 40 triệu đô la cho một cuộc điều tra giả mạo.
Họ đã hủy hoại nhiều sinh mạng.
Và họ gọi bất cứ ai đặt câu hỏi về nó là kẻ phản bội.
Trong khi đó, người Nga đã có đòn bẩy đối với một người mà tất cả họ đang bảo vệ.
Bà Hillary Clinton.
Hãy để nó chìm vào.
Tulsi Gabbard vừa làm điều mà không ai khác trong chính phủ có can đảm để làm. Cô ấy đã tiết lộ sự thật. Cô ấy đã tiết lộ câu chuyện có thật. Và bây giờ Obama, Hilary và đồng bọn nhà nước ngầm có liên quan cần phải đối diện với hậu quả pháp lý.
Obama đã nói dối. Hilary đã bị thỏa hiệp. Brennan phục tùng. Khiến nước Mỹ đã phải trả giá.
Họ nói với chúng tôi rằng Trump là rủi ro.
Họ nói với chúng tôi rằng anh ta là điệp viên nước ngoài.
Bây giờ chúng ta biết ai thực sự là ai.
Và chúng ta sẽ không thể quên.