Theo trang web của Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp ở Đài Loan, cơ quan này vừa cho công bố đã triệt phá được một vụ gây ra chấn động dư luận: nhiều công ty tang lễ tại Cao Hùng đã cấu kết với tên hacker này, xâm nhập hệ thống điều động cứu cấp của Sở Cứu hỏa, để giành quyền tiếp cận nạn nhân trước cả lực lượng cứu cấp, từ đó tiếp xúc với gia đình nạn nhân để chào mời dịch vụ mai táng.

(Minh họa)
Chiêu trò thật tinh vi: Hacker từng là tài xế xe cứu thương, nay chuyển qua làm công việc hacker xâm nhập hệ thống
Cụ thể, tên nghi phạm này mang họ Phan, từng làm tài xế xe cứu thương tư nhân, sau đó học thêm kỹ năng kỹ thuật thông tin và từ năm 2021 đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu hệ thống điều động cấp cứu của Sở Cứu hỏa ở thành phố Cao Hùng.
Sau một thời gian, Phan đã gặt hái thành công khi tiến hành xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống điều động cứu cấp để lấy cắp số liệu theo đơn đặt hàng từ các công ty phục vụ tang lễ.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục xâm nhập vào máy chủ thử nghiệm của đơn vị bảo trì hệ thống, lấy được thêm nhiều tài liệu tham khảo giúp nâng cao mức hiệu quả xâm nhập trái phép này.
Dữ kiện bị đánh cắp gồm có những gì?
- Thời gian người dân gọi số cấp cứu
- Đơn vị cấp cứu được cho điều động
- Loại tai nạn
- Địa chỉ và tọa độ GPS nơi xảy ra sự việc
- Tình trạng sức khỏe của nạn nhân (có bị ngưng tim hô hấp trước khi đến bệnh viện hay không–OHCA)
Dịch vụ tang lễ cạnh tranh khốc liệt: 24/7 canh hệ thống, thấy OHCA là lao đến trước cả xe cứu thương
Sau khi nhận được số liệu này, các công ty phục vụ tang lễ cho tổ chức ca trực 24/24, chỉ cần hệ thống báo có vụ nào nghiêm trọng xảy ra hoặc có người bị ngưng tim trước khi đến bệnh viện, nhân viên kinh doanh sẽ ngay lập tức đi đến hiện trường theo tọa độ để tiếp xúc ngay với gia đình nạn nhân.
Cục Điều tra cho biết, nhờ có số liệu do hacker cung cấp, mỗi tháng các công ty này có thể giành được thêm 5–10 ca dịch vụ mai táng, thậm chí đã có trường hợp nhân viên công ty tang lễ đến ngay hiện trường trước cả lực lượng cứu cấp khiến cho dư luận không khỏi bị rùng mình.
Bị phát hiện vì hệ thống có những hoạt động khá bất thường
Vào tháng 8 năm ngoái, Sở Cứu hỏa TP. Cao Hùng phát hiện có nhiều lần bị truy cập bất thường vào hệ thống điều động cứu cấp, gây ra sự chậm trễ hoặc làm rối loạn các hoạt động. Sau khi cho điều tra, kỹ thuật viên đã xác định ra hệ thống đã bị tấn công và trích xuất các thông tin nhạy cảm.
Đầu tháng 3 năm nay, Cục Điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của tên nghi phạm Phan, cho tịch thu phần mềm và thiết bị có liên quan đến hành vi xâm nhập trái phép.
Xử lý bước đầu: Giam giữ và khởi tố theo tội danh "can thiệp trái phép vào hệ thống máy tính"
Qua thẩm vấn, tên nghi phạm Phan đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai rõ có ít nhất 4 công ty phục vụ tang lễ có liên quan đến việc này.
Phan đã bị giam giữ chờ xét xử. Các đối tượng khác được cho tại ngoại với mức bảo lãnh từ 30,000–500,000 TWD
Vụ xảy ra tại Đài Loan là chứng minh rõ ràng cho kỹ thuật nếu khi bị lạm dụng, có thể trở thành phương tiện xâm phạm đến đạo đức xã hội nghiêm trọng. Không chỉ là vi phạm pháp luật, hành vi này còn khiến cho nạn nhân và gia đình phải gánh chịu thêm áp lực giữa lúc đang có khủng hoảng lớn về tinh thần.
Không phải lúc nào nắm biết trước thông tin cũng là một lợi thế tốt, nhất là khi đã cố tình vi phạm luật pháp và lợi dụng đến tình người.