Chiều ngày 19/7/2025, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ. Tâm điểm của hội nghị là quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp cao, đánh dấu bước đi quyết liệt trong công cuộc chống lãng phí, tiêu cực và suy thoái trong nội bộ Đảng.
🛑 Khai trừ khỏi Đảng – mức kỷ luật cao nhất dành cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, bị khai trừ khỏi Đảng – mức kỷ luật cao nhất trong hệ thống kỷ luật Đảng.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, bà Tiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Vi phạm của bà gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan công tác.
⚖️ Loạt lãnh đạo cấp cao bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các cựu lãnh đạo:
Nguyễn Xuân Phúc Nguyên Chủ tịch nước Cách tất cả chức vụ trong Đảng
Võ Văn Thưởng Nguyên Chủ tịch nước Cách tất cả chức vụ trong Đảng
Vương Đình Huệ Nguyên Chủ tịch Quốc hội Cách tất cả chức vụ trong Đảng
Lê Minh Khái Nguyên Phó Thủ tướng Cách tất cả chức vụ trong Đảng
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, nhiều lãnh đạo cấp cao cùng lúc bị kỷ luật ở mức cao nhất, thể hiện sự kiên quyết làm trong sạch bộ máy trước thềm Đại hội XIV2.
🔄 Thay đổi nhân sự Trung ương: Cho thôi ủy viên
Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bị cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.
Ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, được cho thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII3.
🎙️ Thông điệp từ Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không để lọt người không xứng đáng”
Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
“Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.”
Ông cũng khẳng định vai trò chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm là trọng tâm trong công cuộc chỉnh đốn Đảng.
Hội nghị lần này được xem là bước chuyển mạnh mẽ chuẩn bị cho Đại hội XIV, với tinh thần “đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kỷ cương – sáng tạo – phát triển”.
🧭 Ý nghĩa chiến lược: Làm sạch bộ máy, chuẩn bị cho Đại hội XIV
Việc xử lý kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp cao không chỉ là hành động kỷ luật, mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng: Đảng sẽ không dung túng cho sai phạm, dù ở cấp nào.
Đây là bước đi mang tính định hình lại nhân sự, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV dự kiến diễn ra vào năm 2026.
VietBF@sưu tập