Đại cử tri quốc gia. National delegate. Mỗi kỳ bầu cử Tổng thống, các đảng sẽ cử một số đại cử tri tùy theo số quy định từng tiểu bang mà họ đắc cử về DC để bỏ phiếu chung kết. Ai được 270 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử. Không cần biết số dân bỏ phiếu nhiều, ít bao nhiêu.
Giả sử khi 2 ứng cử viên TT có phiếu gần bằng nhau, việc quay đầu của người đại cử tri, bỏ phiếu cho người đảng khác sẽ gây ra hàng triệu rắc rối.
Nói như vậy để thấy sự quan trọng của 1 đại cử tri. Họ phải là người tuyệt đối trung thành với đảng của họ.
Việc không công bố hồ sơ Epstein không đơn giản như mấy anh, chị Maga Việt đang suy nghĩ, không có gì quan trọng. Nó lớn hơn rất nhiều. Trong một vài ngày tới sẽ thấy điều này.
Bài viết dưới đây của bà Trisha Hope. Bà là đại cử tri Cộng hoà của Texas. Đọc để biết những người Mỹ Maga thật sự đang nghĩ gì. Anh chị đã có hoạt động được một phần cho Maga như bà hay chưa?
"Tôi đã tham gia 42 cuộc vận động của Trump. Sau cuộc luận tội đầu tiên, tôi đã lái xe đến DC và dành 2 tuần đi bộ trong hội trường quốc hội để khuyến khích những người cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump. Tôi đã ngồi trong các phiên điều trần, và tôi ủng hộ Tổng thống Trump, tôi đã ở đó vào đêm ông ấy được tha bổng.
Sau khi cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp, tôi đã đi xem phim 2000 con lừa, tôi đã rất tức giận vì thiếu hành động. Tôi đã liên lạc với Dinesh D'souza và nói với họ rằng tôi muốn gửi các bản sao cho các thành viên cộng hòa của quốc hội. Họ đã quyên góp 200 copy. Tôi đã đi cùng một nhóm 4 người đến DC và đích thân giao tận tay từng người.
Khi nó trở nên rõ ràng J6 là một sự sắp đặt, tôi bắt đầu giúp đỡ J6ers. Tôi đã gặp các thành viên của quốc hội thay mặt họ. Tôi đã nhận được khoản quyên góp gồm 435 cuốn sách American Gulag Chronicle để gửi đến quốc hội. Bản thân tôi và một nhóm do @
trumpertarian tổ chức đã giao 535 bản sao cho mọi thành viên của hạ viện và thượng viện.
Tôi đã làm việc trong 3.5 năm qua để giúp giải thoát J6ers. Tôi đã tổ chức các sự kiện của Trump; Tôi trở thành đại biểu tiểu bang và sau đó là đại biểu quốc gia.
Gần đây tôi đã quyên góp cho Smithsonian để vinh danh J6ers.
Tôi nói tất cả những điều này để nói với bạn rằng tôi đã xong.
Sự thiếu quan tâm của Tổng thống Trump đối với các nạn nhân của Epstein và câu trả lời nhẫn tâm của ông đối với câu hỏi của phóng viên, chấm dứt mối liên quan của tôi với ông ấy. Tôi sẽ không ủng hộ một người đàn ông phủ nhận công lý đối với các nạn nhân trong trường hợp này là trẻ em và chế giễu câu hỏi."
(Lê Hoàng )