Canada Hủy Thuế Đối Với Các Công Ty Công Nghệ Của Hoa Kỳ Và Các Cuộc Đàm Phán Thương Mại Tiếp Tục Giữa Hai Nước

Mark Carney đã bãi bỏ thuế đối với các công ty công nghệ Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán thương mại đã được nối lại.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada đã tiếp tục diễn ra sau khi chính quyền Tự do của Ottawa rút lại quyết định đánh thuế các công ty công nghệ Mỹ.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố những diễn biến này vào ngày hôm qua (29), sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại vì họ kiên quyết theo đuổi việc đánh thuế các công ty công nghệ.
Trump thậm chí còn gọi loại thuế này – dự kiến có hiệu lực từ hôm nay (30) – là một 'cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào đất nước chúng ta'.
Euronews đưa tin:
“Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Canada được cho là đã nói chuyện qua điện thoại vào Chủ Nhật, và văn phòng của Carney cho biết họ đã đồng ý nối lại đàm phán. Chính phủ Canada cho biết 'để chuẩn bị' cho một thỏa thuận thương mại, 'Canada sẽ hủy bỏ' thỏa thuận.
Carney cho biết trong một tuyên bố: 'Thông báo hôm nay sẽ ủng hộ việc nối lại các cuộc đàm phán hướng tới mốc thời gian ngày 21 tháng 7 năm 2025, được nêu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 diễn ra trong tháng này tại Kananaskis'.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada rất phức tạp/Ảnh chụp màn hình Fox News
Trong chuyến đi của Trump tới Canada để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, các nước đã đặt ra thời hạn 30 ngày cho các cuộc đàm phán thương mại.
“Thuế dịch vụ kỹ thuật số của Canada là khoản thuế mà các công ty như Amazon, Google và Meta phải nộp với mức thuế 3% trên doanh thu từ người dùng Canada. Thuế này sẽ được áp dụng hồi tố, khiến các công ty Hoa Kỳ phải trả 2 tỷ đô la vào cuối tháng.”
Canada – cùng với Liên minh châu Âu – là một trong những thỏa thuận thương mại khó khăn nhất, khi Trump liên tục chỉ trích quốc gia này vì dựa vào việc Hoa Kỳ trợ cấp cho nền kinh tế của họ thông qua các hoạt động thương mại không công bằng.