Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã bắt giữ 11 công dân Iran vào cuối tuần, bao gồm một người từng là lính bắn tỉa trong một đơn vị tinh nhuệ của quân đội nước này.
Việc bắt giữ Ribvar Karimi, người đã phục vụ bốn năm trong Quân đội Iran trước khi xin được thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ, diễn ra sau khi Iran tuyên bố "trả đũa" các quả bom mà Israel và Hoa Kỳ thả xuống ba cơ sở làm giàu hạt nhân của nước này.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh ngừng bắn giữa hai nước, các quan chức chống khủng bố của Hoa Kỳ vẫn đang trong tình trạng "báo động cao" về khả năng một phần tử Iran nằm vùng có thể thực hiện hành vi khủng bố trong nước.
Các quan chức ICE cho biết Karimi được cho là đã mang theo một tấm thẻ tự nhận mình là thành viên của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran khi bị bắt.
“Thứ trưởng Noem, DHS đã triển khai toàn lực để xác định và bắt giữ những kẻ khủng bố đã biết hoặc bị tình nghi và những kẻ cực đoan bạo lực đã nhập cảnh trái phép vào đất nước này, thông qua các chương trình ân xá gian lận của Biden hoặc bằng cách khác,” Trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin cho biết . “Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đang đưa những kẻ tồi tệ nhất ra ngoài—và chúng tôi đang làm như vậy. Chúng tôi không đợi đến khi có một chiến dịch quân sự để thực hiện; chúng tôi chủ động thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Trump là bảo vệ quê hương.”
Theo Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Karimi đã bị bắt tại Locust, Alabama khi đang sống theo thị thực K-1, được cấp cho người nước ngoài có ý định kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Không rõ ai đã nộp đơn xin làm vợ/chồng tương lai của Karimi.
DHS cho biết thêm, ông đã nhập cảnh vào Mỹ dưới thời chính quyền Biden và không bao giờ điều chỉnh tình trạng của mình - một yêu cầu pháp lý - vi phạm các điều khoản trong thị thực và khiến ông có đủ điều kiện để bị trục xuất.
Một chiến dịch rộng hơn của ICE bao gồm việc bắt giữ một cá nhân khác có tên trong danh sách theo dõi của liên bang trong khi nhắm mục tiêu vào tám tiểu bang và chín thành phố bảo vệ người nhập cư.
Mehran Makari Sahel ở St. Paul, Minn., đã bị bắt vào ngày 22 tháng 6. Ông là cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và đã thừa nhận có quan hệ với Hezbollah.
Chính quyền chưa liên kết bất kỳ người Iran nào với các âm mưu khủng bố đang diễn ra, nhưng Bộ trưởng DHS Kristi Noem đã kêu gọi chính quyền tiểu bang và địa phương duy trì tình trạng báo động cao trong khi chính quyền Trump tìm cách bắt giữ những cá nhân đáng ngờ, đặc biệt là những người có quan hệ với Iran.
Chỉ một ngày trước vụ bắt giữ 11 người, Nghị sĩ Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa-FL) tuyên bố rằng chính quyền Florida đã chặn một "thuyền chở" công dân Iran đang cố gắng đổ bộ vào bờ biển của tiểu bang bà.
Trong một tuyên bố, đảng viên Cộng hòa Florida cho biết mối đe dọa về các cuộc tấn công của "nhóm nằm vùng" do các điệp viên Iran thực hiện là rất có thật.
"Tôi có lo ngại về các nhóm ngủ đông không? Chắc chắn rồi. Đây KHÔNG phải là thuyết âm mưu, mà là mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng", bà nói với Voice News của Florida.
Nỗi sợ hãi về một tên khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Hoa Kỳ đã trở thành hiện thực vào đầu năm khi một người đàn ông Hồi giáo mất trí đã đâm xe tải vào những người đang vui chơi trên phố Bourbon ở New Orleans, giết chết 14 người, bao gồm một người bạn của Hoàng gia Anh. Các nhà điều tra đã phát hiện ra những đoạn ghi âm rùng rợn của Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, ca ngợi ISIS và kêu gọi những người Hồi giáo khác thực hiện các cuộc tấn công đơn độc bên trong Hoa Kỳ