Mới đây, công ty Radia của Mỹ đã công bố mô hình thu nhỏ của WindRunner – chiếc máy bay vận tải lớn nhất từng được thiết kế trong lịch sử hàng không. WindRunner có chiều dài tương đương một sân bóng đá, buồng lái cao ngang tòa nhà 5 tầng, và sải cánh tới 80 mét.
Điểm nổi bật của nó là khả năng vận chuyển các khối hàng siêu cồng kềnh, như cánh turbine gió dài hơn 100 mét – điều mà các phương tiện truyền thống hoàn toàn bó tay.
Thay vì tối ưu trọng lượng như máy bay thông thường, WindRunner được thiết kế để tối đa hóa thể tích khoang chứa, có thể mang theo tới 75 tấn hàng hóa quá khổ, đồng thời có khả năng hạ cánh trên đường đất ngắn, tiếp cận các khu vực xa xôi khó tiếp cận.
Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quốc phòng. Đặc biệt, WindRunner đủ lớn để chở cùng lúc 6 trực thăng Chinook, giúp thay đổi hoàn toàn cách vận hành hậu cần chiến lược.
Hiện Radia đã hợp tác với đối tác ở Italia, trong việc phát triển hệ thống hạ cánh chuyên biệt, phục vụ cho hoạt động bay trong môi trường khắc nghiệt. Nếu thành công, WindRunner sẽ không chỉ là máy bay lớn nhất từng được chế tạo, mà còn là biểu tượng mới của sức mạnh vận tải toàn cầu trong thập kỷ tới.