Một phóng viên đã phân tích rằng: "Chúng ta vẫn đang chờ xem liệu Israel có đồng ý lệnh ngừng bắn như Tổng thống Trump tuyên bố hay không. Theo truyền hình nhà nước Iran, phía Iran dường như đã chấp thuận.
Nhưng phần cam go hơn với ông Trump sẽ đến sau lệnh ngừng bắn: ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng không ai có thể chắc chắn điều đó cho đến khi Iran cho phép các quan sát viên kiểm tra thực địa.
Vẫn còn nhiều ẩn số. Liệu Iran có chuyển vật liệu hạt nhân và các thiết bị xử lý khỏi những địa điểm đã biết trước cuộc tấn công của Mỹ không? Liệu còn có những cơ sở bí mật chưa bị phá hủy trong các cuộc oanh kích?
Giờ đây, Mỹ cần đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran để đảm bảo chương trình hạt nhân của nước này bị phá hủy hoàn toàn và điều này có thể kiểm chứng. Lần cuối cùng Hoa Kỳ đàm phán thỏa thuận như vậy với Iran thì quá trình ký kết đã mất hơn hai năm.
Thỏa thuận này đã bị hủy bỏ sau đó khi ông Trump rút khỏi. Năm 2018, ông Trump đã rút khỏi một thỏa thuận tương tự - Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), với lý do thỏa thuận này có nhiều khiếm khuyết và không thể ngăn Iran chế tạo bom hạt nhân."