Đài BBC được biết rằng, Vương quốc Anh không tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, và thủ tướng Anh đã được thông báo trước về việc này.
Theo ông Joe Inwood, phóng viên tin tức thế giới của BBC, phản ứng của thủ tướng Anh Keir Starmer đối với các cuộc không kích trong đêm không phải là sự ủng hộ mạnh mẽ – nhưng cũng không phải là một hình thức chỉ trích.
Ông Starmer đã liên tục kêu gọi giảm leo thang và đàm phán; nhưng những gì diễn ra đêm qua giờ Mỹ thì không phải hai điều này.
Điều có thể khẳng định là chính phủ Anh đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì tránh được một quyết định có thể gây khó khăn.
Căn cứ rõ ràng và hợp lý nhất để tiến hành cuộc tấn công là Diego Garcia – căn cứ do Anh quản lý ở Ấn Độ Dương. Nơi này chỉ cách các cơ sở tại Iran một nửa khoảng cách so với căn cứ ở Guam.
Nếu Mỹ yêu cầu sử dụng cơ sở đó. Và chính phủ Anh đồng ý - thì điều đó chắc chắn sẽ bị Iran xem như Anh tham chiến.
Việc cuộc tấn công đêm qua diễn ra mà không có sự tham gia của Diego Garcia là một nguồn an ủi cho các nhà hoạch định chính sách của Anh, ngay cả khi họ vẫn lo ngại về những hệ quả lớn hơn của nó.