Giám đốc FBI Kash Patel: Thông tin về các đặc vụ FBI và 'đối tác' trên thực địa vào ngày 6 tháng 1 sắp được công bố – “Câu trả lời sẽ khiến mọi người ngạc nhiên và sốc”
Vào tối thứ Tư, Giám đốc FBI Kash Patel trả lời Bret Baier trên Bản tin đặc biệt rằng thông tin về các đặc vụ FBI và đối tác làm việc bên ngoài và bên trong Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 đang được công bố.
Cho đến nay, thông tin đó vẫn được giữ kín với công chúng Mỹ.
Kash Patel: Nhưng quan trọng hơn, mọi người đã có câu hỏi về ngày 6 tháng 1 và liệu có nguồn tin FBI, chứ không phải nguồn tin điệp viên, trên thực địa vào ngày 6 tháng 1 hay không. Tôi đã nói với bạn rằng tôi sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi đó, và chúng tôi đã làm. Chúng tôi đang trong quá trình, một lần nữa, làm việc với các đối tác của mình để tiết lộ thông tin đó, và nó đang đến.
Tôi sẽ nói với bạn điều này, câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ khiến mọi người ngạc nhiên và sốc vì những gì các cựu lãnh đạo FBI đã nói về nó.
Bret Baier: Cựu giám đốc FBI Chris Wray cuối cùng đã thừa nhận với Quốc hội rằng có 26 nguồn tin mật của FBI ở xung quanh Điện Capitol, ngày 6 tháng 1, nhưng không phải là các đặc vụ thực sự. Bạn có thể nói rằng điều đó là đúng không? Có nhiều hơn thế không? Bạn học được gì từ điều đó?
Kash Patel: Tôi có thể nói rằng đó chắc chắn là một phần sự thật. Tại sao phải mất rất nhiều thời gian và thẩm vấn tại Quốc hội để Giám đốc hiểu được điểm đó là điều tôi đang cố gắng loại bỏ khỏi Chúng ta đã có. Nếu Quốc hội hỏi bạn một câu hỏi dưới lời tuyên thệ, liệu có nguồn tin hay không vào khoảng ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, thì với tư cách là Giám đốc FBI, bạn cần biết điều đó và không được né tránh và đưa ra câu trả lời của DC. Bạn phải chuẩn bị cho điều đó. Đó là câu trả lời mà chúng tôi đưa ra. Đó là câu trả lời mà Chris Wray nên đưa ra.
Bret Baier: Cuối cùng, mọi người sẽ biết được toàn bộ bức tranh.
Kash Patel: Vâng, bởi vì người dân Mỹ xứng đáng được như vậy. Này, không ai thất vọng hơn tôi. Hãy nhớ rằng, tôi là Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng vào ngày 6 tháng 1. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng và Tổng thống đã cho phép Vệ binh Quốc gia có mặt ở đó trước đó nhiều ngày. Tôi đã dành hai năm, một khoản tiền nhỏ, bồi thẩm đoàn, để làm chứng cho sự thật. Bây giờ thì sao, nhiều năm sau? Chúng tôi đã đúng. Bowser và Pelosi đưa ra lời đề nghị đó. Thay vì tìm cách ngăn chặn những sai sót về an ninh như vậy một lần nữa, công chúng Mỹ đã chi hàng chục triệu đô la và vô số giờ trên TV để nghe các thuyết âm mưu vì những người ở vị trí lãnh đạo lãnh đạo không nói cho công chúng Mỹ sự thật.
Gunther Eagleman đã đăng video.
Một lần nữa… Đây không phải là điều gì mới mẻ đối với độc giả của The Gateway Pundit. Chúng tôi đã theo dõi nhiều trường hợp có khả năng là các nhân viên chính phủ hoặc “đối tác” tham gia vào việc thiết lập những người ủng hộ Trump vô tội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Mọi chuyện bắt đầu khi Nancy Pelosi từ chối đưa lính Vệ binh Quốc gia vào giữ gìn hòa bình ngày hôm đó. Bà Nancy già biết gì về họ ngày hôm đó?
Vào tháng 7 năm 2022, cộng tác viên của TGP Cara Castronuova đã công bố các tài liệu tố giác, tin nhắn văn bản và bản ghi âm cuộc trao đổi giữa người cung cấp thông tin cho FBI James Knowles với những người xử lý FBI của anh ta vào ngày 6 tháng 1. Các bằng chứng này chứng minh những người ủng hộ Trump và nhóm Proud Boys không có âm mưu hoặc kế hoạch nào nhằm xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ, xâm nhập Điện Capitol Hoa Kỳ hoặc lật đổ các thủ tục chính thức.