Mới đây, báo chí đưa tin, Loạt trụ sở cấp xã, cấp huyện bỏ hoang: Bán không ai mua. Theo đó, tại các địa phương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 1 khiến nhiều trụ sở bỏ hoang xuống cấp chưa tìm ra phương án xử lý. Trong khi đó, việc bỏ cấp huyện, sáp nhập xã lần này sẽ dôi dư rất nhiều công trình.
Cứ để đó, lỡ sau này người khác lên thay Tô Lâm lại chia tách tỉnh ra thì còn có cái mà dùng và có thể xây lại, to hơn đẹp hơn và giá chát hơn… Hoặc giữ lại làm di tích văn hóa, cho khách du lịch trải nghiệm dịch vụ một ngày làm đầy tớ giúp tăng thu ngân sách.
Trụ sở toàn đất trung tâm, đường xá thuận lợi, tại sao không ai dám mua? Không phải vì không có tiền mà vì sau này các lãnh đạo xử nhau lại lôi ra đấu tố. Lúc đấy trâu bò húc nhau ruồi muỗi c.hết. Ở cái nơi sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng này thì thôi né cho lành. Mua xong được vài năm đem ra xét lại thấy một đống sai sót quy trình nọ kia, cả người mua lẫn kẻ bán đều ủ tờ thế là xong!
Hạnh Nhân