10h sáng 7/5 theo giờ Rome (tức 15h Việt Nam), 133 hồng y cử tri bắt đầu quy trình lịch sử bầu chọn người kế vị Ngai Tòa Thánh Peter, mở ra giai đoạn mới cho Giáo hội Công giáo toàn cầu giữa thời khắc đầy kỳ vọng.

Các Hồng y tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 26/4/2025 tại Thành phố Vatican, Vatican. Ảnh Getty
Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, Hồng y đoàn sẽ tập trung để cử hành thánh lễ đặc biệt lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ sáng giờ miền Đông) tại Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Buổi lễ có tên gọi “Pro Eligendo Romano Pontifice” sẽ do Đức Hồng y Giovanni Re, Trưởng khoa Hồng y đoàn, chủ trì.
Trong buổi lễ, Đức Hồng y Re sẽ có bài giảng - kết quả của các cuộc trò chuyện với các hồng y tụ họp tại Rome kể từ khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời - trình bày các ưu tiên của giáo hội cho triều đại giáo hoàng tiếp theo.
Vào khoảng giữa trưa, các hồng y sẽ nghỉ trưa và dành thời gian suy ngẫm cuối cùng.
Vào lúc 4:30 chiều (10:30 sáng theo giờ miền Đông), các hồng y sẽ bắt đầu cuộc diễu hành công phu của mình vào Nhà nguyện Sistine. Khi đã ngồi xuống bên dưới bức bích họa của Michelangelo, các hồng y sẽ hát "Spiritus Sanctus", một bài thánh ca tiếng Latin. Trong nghi lễ cuối cùng, tất cả 133 hồng y sẽ tuyên thệ cả lời tuyên thệ tập thể và cá nhân, cam kết giữ bí mật vĩnh viễn về cuộc bầu cử giáo hoàng.
Sau đó, nhà nguyện sẽ bước vào “extra omnes”, nghĩa là “mọi người ra ngoài”. Cửa nhà nguyện sẽ đóng lại đối với người bên ngoài, để các hồng y bỏ phiếu.
Sau đó bắt đầu chờ đợi. Nếu khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện, điều này có nghĩa là một giáo hoàng mới đã được chọn — và ông sẽ được công bố với công chúng từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter.
Nếu khói có màu đen, điều đó có nghĩa là không có hồng y nào giành được hai phần ba số phiếu. Vòng thứ hai — và có khả năng là vòng thứ ba, thứ tư và thứ năm — sau đó sẽ được tổ chức vào thứ năm.
Ngay sau khi vị hồng y cuối cùng hoàn tất tuyên thệ, trưởng ban nghi lễ Phụng vụ Diego Ravelli sẽ tuyên bố "Extra omnes" (tất cả ra ngoài) và bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị.
Từ ngày 8/5, quy trình bỏ phiếu sẽ diễn ra bốn lần mỗi ngày: hai lần vào buổi sáng (10h30 và 12h) và hai lần vào buổi chiều (17h30 và 19h theo giờ Rome).
Sau mỗi hai lần bỏ phiếu, công chúng có thể theo dõi tín hiệu khói từ ống khói trên nóc nhà nguyện Sistine - khói đen báo hiệu chưa có kết quả, khói trắng thông báo đã chọn được tân giáo hoàng.
Mật nghị có thể kéo dài nhiều ngày với quy trình đặc biệt. Nếu sau ba ngày chưa đạt kết quả, các hồng y sẽ tạm ngưng một ngày để cầu nguyện và tham vấn.
Chu kỳ này lặp lại với sự tư vấn lần lượt từ hồng y trưởng đẳng phó tế, linh mục và giám mục sau mỗi bảy lần bỏ phiếu không thành công. Để trở thành tân giáo hoàng, ứng viên cần nhận được ít nhất 89 phiếu (2/3 tổng số).
Trong trường hợp vẫn không đạt được đa số sau nhiều vòng bỏ phiếu, các hồng y sẽ chỉ bầu chọn giữa hai ứng viên có số phiếu cao nhất.
Khoảnh khắc lịch sử sẽ đến khi hồng y trưởng đẳng phó tế xuất hiện tại ban công chính giữa Vương cung Thánh đường Thánh Peter, công bố "Habemus Papam" (chúng ta đã có giáo hoàng).
Sau đó ít phút, tân giáo hoàng trong phẩm phục trắng sẽ ban phép lành trọng thể "Urbi et Orbi" (cho thành phố Rome và toàn thế giới).
VietBF@ Sưu tập