Cựu cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Alex Villanueva tuyên bố ông sẽ rời khỏi Đảng Dân chủ, nơi ông đã đăng ký bỏ phiếu trong hơn 40 năm, và gia nhập Đảng Cộng hòa.
Villanueva phát biểu trong một sự kiện diễn thuyết gần đây rằng: “Kể từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi đảng của những cuộc biểu tình được trả tiền, mái tóc tím và đại từ nhân xưng, và gia nhập đảng của đức tin, gia đình và tự do”.
Villanueva, người được bầu làm cảnh sát trưởng Quận Los Angeles vào năm 2018 trước khi cuối cùng thua trong chiến dịch tái tranh cử trước cựu cảnh sát trưởng Long Beach Robert Luna vào tháng 11 năm 2022. Villanueva đã tranh cử với tư cách là ứng cử viên cải cách và chống lại chính đảng của mình về một số vấn đề quan trọng trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm việc thực hiện một số chính sách cứng rắn về tội phạm và lên án các cuộc bạo loạn của Black Lives Matter.
Trong đại dịch COVID-19, Villanueva đã từ chối tuân thủ các viên chức địa phương trong việc đóng cửa các bãi biển công cộng trong kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7. Vào tháng 7 năm 2021, Villanueva cũng tuyên bố rằng ông sẽ không sử dụng "nguồn lực hạn chế" của sở để thực thi lệnh đeo khẩu trang, lưu ý rằng lệnh này "không được khoa học chứng minh", Breitbart News đưa tin vào thời điểm đó.
“Việc buộc những người đã tiêm vắc-xin và những người đã mắc COVID-19 phải đeo khẩu trang trong nhà không có cơ sở khoa học và trái ngược với hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)”, cảnh sát trưởng cho biết khi trả lời những người chỉ trích.
Villanueva là người tham gia vào xu hướng ngày càng gia tăng của những người theo đảng Dân chủ California bất mãn rời bỏ đảng trong năm qua.
Vào tháng 8, Thượng nghị sĩ tiểu bang Marie Alvarado-Gil của Jackson đã rời đảng và chuyển đăng ký đảng của mình sang đảng Cộng hòa. Kết quả là, đảng Dân chủ đã trả đũa bằng cách tước bỏ mọi nhiệm vụ của bà trong ủy ban và loại bà khỏi nhóm nghị sĩ Latino của tiểu bang.
"Đảng Dân chủ sẽ đi xa đến mức nào vì họ tức giận?", vị thượng nghị sĩ đã hỏi vào thời điểm đó "Tôi có thể chịu đựng bất kỳ sức nóng nào đang hướng đến mình và hoàn toàn thừa nhận rằng điều đó đi kèm với lãnh thổ của việc để lại một siêu đa số hoạt động như một đám đông. Họ có thể tấn công tôi bao nhiêu tùy thích, nhưng người dân California không đáng phải chịu đau khổ vì những cuộc trả thù chính trị."
Một tháng sau, cựu lãnh đạo Thượng viện tiểu bang Gloria Romero, người từng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ cao hơn, cũng tuyên bố quyết định gia nhập Đảng Cộng hòa.
“Tôi là đại biểu đại hội đảng Dân chủ cho Mục sư Jesse Jackson và Tổng thống Barack Obama tại ba đại hội khác nhau. Tôi là đồng chủ tịch California cho cuộc bầu cử lại của Tổng thống Obama,” Romero viết khi công bố quyết định của mình.
“Hôm nay, tôi xin tạm biệt, tạm biệt, tôi đã quá đủ rồi. Giờ đây, tôi là một đảng viên Dân chủ gần như trọn đời khác đang tham gia vào số lượng ngày càng tăng những người—bao gồm các nhóm chủ chốt, người Mỹ gốc La-tinh—đang rời khỏi Đảng Dân chủ,” bà tiếp tục. “Đây không phải là Đảng Dân chủ mà tôi từng ủng hộ, tôi không còn nhận ra nó nữa và tôi không thể tiếp tục.”
Bà tiếp tục ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì quyết định của bà, gọi ông là "người bảo vệ người lao động".