Eva Merkacheva- thành viên của Hội đồng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga về Xã hội Dân sự và Nhân quyền (SPCH), đã công bố một bức ảnh chụp xương hàm của trùm phát xít Hitler.

Bức ảnh chụp Hitler không được xác định thời điểm. Nguồn Pravda
Xương này được lưu giữ trong kho lưu trữ của Cục An ninh Liên bang (FSB). "Xương hàm là hiện vật chính được lưu giữ trong kho lưu trữ của Cục An ninh Liên bang, được coi là bằng chứng chính cho thấy Hitler đã tự tử, thay vì dành phần đời còn lại của mình ở một nơi khác (ví dụ như ở Argentina)", nhà hoạt động nhân quyền viết trong một bài đăng trên kênh Telegram.
Bà cho biết thêm, kho lưu trữ này cũng chứa một hồ sơ điều tra tình báo về Adolf Hitler vào năm 1945, các bức ảnh về hầm trú ẩn của Hitler và các báo cáo chính thức về việc khai quật hố chứa hài cốt của ông ta và quá trình hỏa táng.
Hàm của Hitler được cất giữ trong hộp thuốc lá "Gvardeyskiye", chứa tổng cộng 9 chiếc răng được bảo quản.
Vào ngày 30/4/1945, Adolf Hitler đã tự sát trong hầm ngầm của mình ở Berlin khi quân đội Liên Xô tiến gần đến thành phố trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Đối mặt với thất bại sắp xảy ra và không muốn bị bắt, Hitler đã tự bắn vào đầu mình trong khi người bạn đồng hành lâu năm của ông, Eva Braun - người mà ông đã kết hôn vào ngày hôm trước - đã uống thuốc độc.
Thi thể của họ đã bị các phụ tá đốt một phần trong khu vườn của Phủ Thủ tướng Đế chế, theo chỉ dẫn của Hitler. Sau đó, hài cốt đã được quân đội Liên Xô phát hiện. Liên Xô đã giữ bí mật nhiều chi tiết về khám phá này, nhưng trong số các bằng chứng quan trọng được lưu giữ là xương hàm của Hitler, được sử dụng để xác nhận danh tính của ông. Mặc dù thỉnh thoảng có những thuyết âm mưu tuyên bố rằng ông đã trốn thoát, nhưng sự đồng thuận giữa các nhà sử học là Hitler đã chết tại Berlin vào năm 1945.
VietBF@ sưu tập