Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nếu chịu “nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản” và “hợp tác tích cực với nhà chức trách” thì sẽ được xem xét chuyển án tử hình thành chung thân.
Báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Tư dẫn lời Luật Sư Nguyễn Ngô Quang Nhật ở Sài Gòn phân tích, nhưng không cho biết con số cụ thể mà bị cáo Lan phải nộp để thoát án tử.
Luật Sư Nhật viện dẫn một điều của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam về “ngoại lệ” dành cho các tử tù đang chờ ngày hành quyết.
Theo lời ông này, sau khi bị cáo Lan chịu nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” trong thời gian tới thì chánh án phiên xử sơ thẩm sẽ không ra quyết định thi hành án tử hình và báo cáo với chánh án Tòa Án Tối Cao để xem xét chuyển án tử hình thành chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Trước đó, tại phiên tòa diễn ra ngày 14 Tháng Tư, Hội Đồng Xét Xử cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực, được cử làm trưởng ban “chỉ đạo liên ngành trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.”
Chủ tọa phiên tòa nói với bị cáo Lan: “Nếu quá trình thi hành án, bị cáo có thiện chí khắc phục thì sẽ có chính sách xem xét lại theo hướng có lợi cho bị cáo.”
Tại phiên tòa nêu trên, bị cáo Lan được giảm án từ tù chung thân xuống còn 30 năm tù với các cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”
Tuy được giảm án nhưng bản án cuối cùng của bị cáo vẫn là tử hình sau phán quyết của phiên tòa diễn ra ở Sài Gòn hồi đầu Tháng Mười Hai năm ngoái.
“Bà Trương Mỹ Lan hiện chỉ có thể trông chờ vào chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước, bằng thiện chí khắc phục hậu quả trong quá trình thi hành án,” báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh.
Báo Người Lao Động hồi đầu tháng này cho hay, từ lúc bị bắt, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp tổng cộng 8,000 tỷ đồng ($307.2 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”