Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giữ lời hứa chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng nếu Putin không làm vậy, Hoa Kỳ sẵn sàng áp đặt thuế quan thứ cấp đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga, MTI đưa tin.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại văn phòng Nhà Trắng hôm thứ Hai, tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng ông muốn thấy Vladimir Putin đồng ý chấm dứt chiến tranh, điều này cũng sẽ bảo vệ được mạng sống của nhiều người. Donald Trump chỉ ra rằng có khoảng 2.500 binh lính Nga và Ukraine thiệt mạng mỗi tuần trong cuộc chiến mà ông muốn chấm dứt.
Tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ kiên trì với ý định chấm dứt chiến tranh. Ông tuyên bố rằng, theo một số thông tin ông có, phía Ukraine muốn đàm phán lại thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản với Hoa Kỳ và đưa tư cách thành viên NATO vào thỏa thuận này. Donald Trump nhắc lại rằng ông không cho rằng Ukraine có thể tham gia tổ chức quân sự này.
Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần, Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với những phát biểu của Vladimir Putin và nêu ra viễn cảnh áp dụng cái gọi là thuế quan thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga. Theo ông, ông sẽ dùng đến biện pháp này nếu thấy thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh sẽ thất bại do thái độ của tổng thống Nga. Khi mức thuế quan thứ cấp được áp dụng, các quốc gia mua dầu thô của Nga sẽ phải trả mức thuế riêng cho hoạt động thương mại với Hoa Kỳ.
Theo kết quả thăm dò mới nhất do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố hôm thứ Ba, phần lớn người dân Ukraine không tin vào nền hòa bình công bằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong khi vào tháng 12 năm 2024, 31 phần trăm số người được khảo sát mong đợi một nền hòa bình bất công thì đến tháng 3 năm 2025, tỷ lệ này tăng lên 55 phần trăm.
Nhìn chung, thái độ đối với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã xấu đi, với 73 phần trăm số người được hỏi đánh giá tiêu cực về nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump theo quan điểm của Ukraine.
Theo nghiên cứu xã hội học được tiến hành vào tháng 3 năm 2025, người dân Ukraine bi quan hơn nhiều về những hậu quả có thể xảy ra của chính sách mà nhà lãnh đạo Hoa Kỳ theo đuổi đối với Ukraine. 22 phần trăm số người được khảo sát tin rằng hòa bình sẽ hoàn toàn bất công, trong khi 32 phần trăm khác tin rằng mặc dù đây sẽ là một nền hòa bình bất công, một số yêu cầu của Ukraine có thể được đáp ứng.