Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy được cho là đã chính thức xin lỗi Tổng thống Donald Trump sau cuộc đối đầu căng thẳng tại Phòng Bầu dục diễn ra vào ngày 28 tháng 2. Đặc phái viên Steve Witkoff đã công bố lời xin lỗi, mô tả đây là "một bước quan trọng" trong các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine.
“Zelenskyy đã gửi một lá thư cho tổng thống. Ông ấy đã xin lỗi về toàn bộ sự cố xảy ra trong văn phòng. Tôi nghĩ đó là một bước quan trọng”, Witkoff nói với Fox News vào thứ Hai.
“Và đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các nhóm của chúng tôi và người Ukraine và người châu Âu, những người cũng có liên quan đến cuộc thảo luận này. Và tôi muốn mô tả nó như là sự tiến bộ. Và vì vậy tôi hy vọng rằng sẽ có một thỏa thuận.”
Lời xin lỗi được đưa ra sau cuộc trao đổi căng thẳng, trong đó nêu bật động lực thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Zelenskyy, người đang ở Washington để vận động viện trợ quân sự và tài chính bổ sung, thấy mình bất đồng quan điểm với Trump và Vance, những người tỏ ra hoài nghi về việc tiếp tục hỗ trợ.
Cuộc thảo luận tại Nhà Trắng trở nên căng thẳng khi Trump và Phó Tổng thống JD Vance bày tỏ sự hoài nghi về cách tiếp cận của Ukraine đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Cuộc họp, dự kiến sẽ củng cố các thỏa thuận về viện trợ quân sự và phát triển tài nguyên, đã khiến Trump phải tạm dừng viện trợ quân sự bổ sung của Hoa Kỳ cho Ukraine.

WASHINGTON – Ngày 28 tháng 2 năm 2025: Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới Nhà Trắng để ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các khoáng sản quý hiếm của Ukraine.
“Thưa Tổng thống, tôi nghĩ thật thiếu tôn trọng khi ngài đến Phòng Bầu dục và cố gắng kiện tụng vấn đề này trước truyền thông Mỹ,” Vance nói với Zelenskyy. “Ngay lúc này, các ngài đang đi khắp nơi và buộc những người lính nghĩa vụ ra tiền tuyến vì các ngài đang gặp vấn đề về nhân lực. Các ngài nên cảm ơn Tổng thống vì đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này.”
“Tôi thực sự đã xem và thấy những câu chuyện, và tôi biết chuyện gì xảy ra. Ông đưa mọi người, ông đưa họ đi tham quan tuyên truyền, thưa Tổng thống. Ông có không đồng ý rằng ông đã gặp vấn đề khi đưa mọi người vào quân đội của mình không?” Vance nói.
Khi căng thẳng leo thang, Trump đã can thiệp, bác bỏ đề xuất của Zelenskyy rằng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả trực tiếp từ cuộc chiến ở Ukraine.
Trump sau đó nhắm vào chiến lược thời chiến của Ukraine, lập luận rằng giới lãnh đạo nước này đã xử lý sai cuộc xung đột. "Các ông không ở vị thế tốt. Các ông đã để mình ở vị thế rất tệ. Ngay lúc này, các ông không chơi bài. Các ông đang đánh bạc bằng mạng sống của hàng triệu người. Các ông đang đánh bạc bằng Thế chiến thứ III. Và những gì các ông đang làm là rất thiếu tôn trọng đất nước này."
"Bạn đã nói lời cảm ơn một lần chưa?" Vance hỏi.
“Rất nhiều lần,” Zelenskyy trả lời.
Sau đó, Zelenskyy đã cố gắng xoa dịu hậu quả, gọi cuộc trao đổi là "đáng tiếc" và tái khẳng định cam kết đảm bảo hòa bình. Tuy nhiên, Trump đã lên tiếng về sự không hài lòng của mình, chỉ trích Zelenskyy vì vẫn tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ trong khi không thể hiện được tiến triển có ý nghĩa hướng tới chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống cũng chỉ ra các quốc gia châu Âu, cho rằng họ nên chịu trách nhiệm lớn hơn thay vì trông chờ Hoa Kỳ trả tiền vô thời hạn. Phản ứng chính trị ở Washington mang tính đảng phái, với việc đảng Cộng hòa ủng hộ lập trường cứng rắn của Trump về viện trợ nước ngoài và đặt câu hỏi liệu Ukraine có tận dụng tối đa tiền thuế của người dân Mỹ hay không.
Trong khi đó, đảng Dân chủ và các hãng truyền thông chính thống đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Zelenskyy.