Tổng chưởng lý Pam Bondi đã tung ra một quả bom tấn, cáo buộc văn phòng FBI tại New York đã che giấu các tài liệu quan trọng liên quan đến Jeffrey Epstein. Trong một lá thư gửi cho Giám đốc FBI Kash Patel, Bondi yêu cầu tuân thủ ngay lập tức và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về cách xử lý vụ án của cơ quan này.
Điều này tiếp nối các báo cáo trước đó rằng FBI có thể đã bí mật hủy các tài liệu liên quan đến Epstein, làm dấy lên thêm suy đoán về tham nhũng của chính phủ và cản trở công lý. Trong một lá thư chỉ trích được gửi vào thứ năm, Bondi tiết lộ rằng văn phòng của bà chỉ nhận được một phần nhỏ các tài liệu mà họ yêu cầu liên quan đến hoạt động tội phạm rộng lớn của Epstein.
“Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu đây có phải là bộ tài liệu đầy đủ đáp ứng yêu cầu của tôi hay không và FBI đã nhiều lần đảm bảo rằng chúng tôi đã nhận được bộ tài liệu đầy đủ”, Bondi viết. “Cuối ngày hôm qua, tôi biết được từ một nguồn tin rằng Văn phòng FBI tại New York đang nắm giữ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra và cáo trạng của Epstein”.
“Khi anh và tôi nói chuyện hôm qua, anh cũng ngạc nhiên như tôi khi biết thông tin mới này,” Bondi viết cho Patel. Sau đó, bà ra lệnh trực tiếp: “Vào 8:00 sáng ngày mai, ngày 28 tháng 2, FBI sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ Epstein đến văn phòng của tôi, bao gồm tất cả hồ sơ, tài liệu, bản ghi âm và video, và các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein và khách hàng của ông ta.”
Bondi cũng yêu cầu mở một cuộc điều tra nội bộ ngay lập tức để xác định lý do tại sao FBI không tuân thủ các yêu cầu trước đó, đồng thời ra lệnh báo cáo về vấn đề này trong vòng 14 ngày.
“Tôi đánh giá cao sự quan tâm ngay lập tức của các bạn đối với vấn đề quan trọng này. Tôi biết rằng cả hai chúng ta đều cam kết minh bạch vì người dân Mỹ, và tôi mong muốn tiếp tục làm việc với các bạn để phục vụ Tổng thống và đất nước của chúng ta,” Bondi kết thúc.
Những lời buộc tội của Bondi phù hợp với những tuyên bố gần đây rằng FBI không chỉ giữ lại tài liệu mà còn có thể hủy chúng để bảo vệ một số cá nhân nhất định. Nhà bình luận bảo thủ Mike Cernovich đã xác nhận những lời cáo buộc, tuyên bố rằng Bondi đã công bố những gì cô có thể nhưng đang bị những kẻ xấu trong Quận phía Nam của New York (SDNY) và văn phòng thực địa NYC của FBI chặn lại.
Nhà tài chính, người bị cáo buộc điều hành một hoạt động buôn bán tình dục tinh hoa liên quan đến trẻ vị thành niên, có mối quan hệ được ghi chép rõ ràng với các nhân vật chính trị và doanh nhân quyền lực. Cái chết đáng ngờ của ông trong phòng giam ở Manhattan năm 2019, chính thức được coi là tự tử, chỉ làm gia tăng thêm mối lo ngại rằng những người đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động của ông có thể đã được che giấu khỏi sự phơi bày.
Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ sự minh bạch hoàn toàn liên quan đến mạng lưới của Epstein. Ông đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép giải mật các hồ sơ của Epstein, cùng với các tài liệu liên quan đến vụ ám sát John F. Kennedy và Martin Luther King Jr., nguồn gốc của COVID-19 và tình báo mật về ngày 11/9.
Trong khi vẫn chưa biết liệu FBI có tuân thủ yêu cầu công bố đầy đủ của Bondi trước ngày 28 tháng 2 hay không, diễn biến mới nhất trong vụ việc Epstein chỉ làm gia tăng thêm mối lo ngại rằng các cấp chính quyền cao nhất vẫn có thể bảo vệ những cá nhân quyền lực khỏi bị phát hiện.