Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã kiểm tra và yêu cầu chùa Ba Vàng dẹp bỏ các mô hình ma quỷ, cùng tranh ảnh “không phù hợp” trong “động Lục Đạo.”
“Mô hình ‘động Lục Đạo’ được cải tạo từ lối đi trong khuôn viên chùa Ba Vàng. Qua kiểm tra cho thấy một số mô hình ma quỷ chưa phù hợp nên chính quyền địa phương đã trao đổi để nhà chùa di chuyển các mô hình này. Đến thời điểm hiện tại, các mô hình này đã không còn đặt bên trong ‘động Lục Đạo,’” vị lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Uông Bí nói.
Theo đó, dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, chùa Ba Vàng cho làm “động Lục Đạo” có sức chứa khoảng 100 người.
Phía ngoài cửa là bảng thông tin giới thiệu, kèm mã QR code dẫn đến đường link mở ra trang web của chùa Ba Vàng có bài viết về “kiếp luân hồi.”
Trong bài viết này, chùa Ba Vàng trích câu chuyện luân hồi của một gia đình ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Tiến vào bên trong, “động Lục Đạo” được chia làm nhiều khu vực với tên gọi như cõi Trời, cõi Thần, cõi Người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục…
Đáng chú ý, tại “cõi địa ngục” có những hình thù ma quỷ ở hai bên là hình nộm hoặc do người thật đóng giả, kèm những bức tranh, nhũ đá nhân tạo, hiệu ứng đèn màu… để gây cảm giác mạnh cho người xem.
Đi hết “động Lục Đạo” là khu thác nước trưng bày mô hình thầy trò Đường Tăng trong truyện “Tây Du Ký” đi lấy kinh.
Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, đây là lần đầu tiên vào dịp Tết nhà chùa dựng “động Lục Đạo” để sáng Mùng Một Tết, sư Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đưa trẻ em đi “trải nghiệm.”
Phản ảnh trên báo Thanh Niên, nhiều người cho rằng chùa Ba Vàng lắm chiêu trò để moi tiền Phật tử, du khách đến thăm viếng.
Trước đó, hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2023, chùa Ba Vàng đã tổ chức chiêm bái “xá lợi tóc Đức Phật” để thu tiền tỷ và bị “dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều,” “gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật Giáo và uy tín của giáo hội.”
Đến hôm 21 Tháng Giêng, 2024, sư Thích Trúc Thái Minh bị Giáo Hội Phật Giáo CSVN cảnh cáo vì “làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật Giáo.” Theo đó, sư Thái Minh bị phạt “sám hối” và cấm tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế trong vòng một năm.
“Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật Giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tước quyền trụ trì,” báo VNExpress dẫn thông báo của Giáo Hội Phật Giáo CSVN nhấn mạnh.
Đáng nói, Giáo Hội Phật Giáo CSVN không hề đả động chi tiết quan trọng là “xá lợi tóc Đức Phật” có thật hay chỉ là trò lừa bịp Phật tử để trục lợi tiền cúng dường.
Điều này khiến công luận đặt nghi vấn rằng sư Thái Minh được quan chức cấp cao “bảo kê” nên luôn “thoát nạn.”
Hồi năm 2019, sư Thích Trúc Thái Minh từng bị Giáo Hội Phật Giáo CSVN bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do tổ chức “thỉnh vong,” thuyết giảng “vong báo oán,” cúng “oan gia trái chủ.”
Các hoạt động nêu trên bị kết luận là “vi phạm Hiến Chương Giáo Hội,” “làm tổn thương thanh danh giáo hội và tăng đoàn.”
Mặc dù bị nhiều “vi phạm pháp luật” nhưng sư Thích Trúc Thái Minh vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng cho đến nay.