Theo như có nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra chống luật mới yêu cầu chính quyền liên bang tự động bắt giữ những di dân bất hợp pháp từng bị kết án về một số tội, hủy bỏ quyền nơi sinh của chình quyền tổng thống Donald Trump trong lúc ban hành luật chống di dân bất hợp pháp.

Biểu tình phản đối việc bắt giữ và trục xuất di dân tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, ngày 03/02/2025. REUTERS - Joel Angel Juarez
Sau khi ban hành luật chống di dân bất hợp pháp, chính quyền tổng thống Donald Trump hôm 04/02/2025 bắt đầu đưa người nhập cư trái phép đến nhà tù quân sự Guantanamo, thường dành để giam giữ các tù nhân bị buộc tội khủng bố.
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra chống luật mới yêu cầu chính quyền liên bang tự động bắt giữ những di dân bất hợp pháp từng bị kết án về một số tội, hủy bỏ quyền nơi sinh (bất cứ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều được nhập quốc tịch Mỹ).
« Hàng trăm người tập hợp với nhau. Cô Nancy vẫy cờ Mêhicô, cờ của đất nước mà cô đã rời đi khi mới chỉ 6 tuổi. Người phụ nữ ở độ tuổi 40 này hiện giờ đã có quốc tịch Mỹ, nhưng cô đi biểu tình thay cho những người khác. Nancy chia sẻ : « Tôi có những người thân trong gia đình đang chờ xin quốc tịch và họ không dám liều lĩnh đi biểu tình. Chính vì thế mà tôi có mặt tại đây ».
Bà Marjie, một phụ nữ đã về hưu, cầm tấm biển có ảnh Tượng Nữ Thần Tự Do với hàng chữ rất to « Chào đón quý vị ». Khi kể về công việc tình nguyện giúp đỡ những trẻ em là người nhập cư, giọng bà nghẹn ngào: « Những đứa trẻ rất sợ, chúng nói với nhau « Người ta không muốn chúng mình đến đây ». Các di dân không hiểu tình hình. Nhiều người trong số đó được hưởng quy chế bảo vệ họ không bị đưa về nước nguyên quán, vì thế họ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng quy chế đó đã bị thu hồi ».
Vốn dĩ hệ thống về quyền tị nạn cũng đã không còn hoạt động tốt. Bà Nancy nói tiếp : « Mọi người không thể đợi 5 năm hoặc lâu hơn thế để có được giấy tờ và để gia đình được an toàn. Tôi là một người mẹ và nếu tôi là họ thì tôi cũng sẽ làm mọi cách để tìm một nơi an toàn cho con mình ».
Anh Elias cũng đến để thể hiện sự ủng hộ với di dân. Anh nói : « Tại bang này, vốn có đông người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha, điều quan trọng là cho họ thấy chúng tôi đoàn kết với họ như thế nào ».
Từ một tuần nay đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình như thế này, nhất là ở những khu phố xảy ra nhiều vụ bắt giữ di dân ».