Tổng thống Donald Trump đã có những biện pháp can thiệp với tác động đáng kể đến nội bộ Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã đề nghị gói nghỉ hưu sớm cho toàn bộ nhân viên vào thứ Ba 4/2, với lý do nhằm định hình cơ quan phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hai nguồn tin nắm được với vấn đề này, Reuters đưa tin ngày 5/2.
Một phát ngôn viên của CIA cho biết trong một tuyên bố rằng các động thái này nhằm điều chỉnh cơ quan theo các mục tiêu của Giám đốc CIA mới, John Ratcliffe.
"Giám đốc Ratcliffe đang hành động nhanh chóng để đảm bảo lực lượng lao động của CIA đáp ứng các ưu tiên an ninh quốc gia của Chính quyền. Những động thái này là một phần của chiến lược tổng thể nhằm tiếp thêm năng lượng mới cho Cơ quan," phát ngôn viên của CIA cho biết.
Cơ quan này không tiết lộ ngân sách hoặc số lượng nhân viên của mình. Họ đã không trả lời yêu cầu bình luận tại thời điểm bài đăng.
The Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự việc này.
Báo cáo về đề nghị nghỉ hưu sớm này phù hợp với cuộc cải tổ lớn của chính phủ Mỹ do chính quyền ông Trump, vốn đã sa thải và gạt ra ngoài lề hàng trăm công chức trong các bước đầu tiên hướng tới việc tinh gọn bộ máy hành chính và nhận những người trung thành vào làm.
Tuần trước, Nhà Trắng đã đề nghị 2 triệu nhân viên liên bang làm việc toàn thời gian cơ hội ngừng làm việc trong tuần này và nhận lương cùng phúc lợi đến hết ngày 30/9, khi ông Trump tìm cách cắt giảm quy mô chính phủ.
Cũng trong thứ Ba 4/2, các công đoàn đại diện cho nhân viên chính phủ Mỹ đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Trump về việc đề nghị viên chức liên bang nghỉ hưu sớm.
Ông Ratcliffe, một cựu thành viên Hạ viện, từng nắm giữ vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đã được Thượng viện Mỹ xác nhận làm giám đốc CIA vài ngày sau khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.