Máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành tấn công hải cảng biển thương mại lớn nhất của Nga, Ust-Luga, ở vùng Leningrad vào ngày 4/1, theo kênh tin tức độc lập
Astra cho biết.
Nguồn tin của kênh
Astra cho biết, hầu hết các máy bay không người lái (drone) tấn công vùng Leningrad ngày 4/1 được cho là đã bị bắn hạ trên nhà ga của Novatrans, công ty vận tải và tiếp liệu hậu cần của Nga. Tỉnh Leningrad nằm cách biên giới Ukraine hơn 1,500 km.
Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine, xác nhận các máy bay không người lái đã tấn công cảng biển Ust-Luga vào hôm 4/1/2025.
Máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở của Nga gần cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad vào ngày 4/1. (Ảnh: Supernova)
Ông Kovalenko lưu ý rằng, hải cảng này có tầm mức quan trọng đáng kể đối với Nga trong bối cảnh cuộc xung đột với Ukraine và căng thẳng địa lý chính trị hiện nay.
Theo ông Kovalenko,
"Hải cảng này đóng vai trò là trung tâm tiếp liệu hậu cần để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây. Ust-Luga đã trở thành một trong những điểm xuất khẩu chính của dầu thô, khí đốt, than và các nguồn tài nguyên khác của Nga kể từ khi phương Tây cho áp đặt các lệnh trừng phạt".
Đoạn video xuất hiện trên mạng ghi lại máy bay không người lái Ukraine nhằm vào cảng biển thương mại Ust-Luga của Nga ở vùng Leningrad, gây ra nhiều vụ cháy lớn (Ảnh cắt từ YouTube)
Cùng ngày, Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết có 4 máy bay không người lái đã bị bắn hạ bằng vũ khí điện tử. Tuy nhiên, ông Drozdenko không có đề cập đến vụ tấn công vào hải cảng Ust-Luga. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong về nhân mạng song cuộc tấn công này đã phá hỏng cửa sổ của một tòa nhà.
Ngoài ra, hải cảng này còn góp phần quân sự hóa khu vực Baltic và cũng là điểm then chốt cho các hoạt động của Hạm đội Biển Đen của Nga.
"Cảng Ust-Luga có vị trí chiến lược ở biển Baltic, cho phép Nga duy trì sự hiện diện của hạm đội trong khu vực, bao gồm cả việc vận chuyển thiết bị về quân sự", ông Kovalenko nói thêm.
Hơn nữa, hải cảng Ust-Luga này cũng đóng vai trò là tuyến đường thay thế cho các tuyến đường thủy đi đến châu Âu. Ông Kovalenko kết luận:
"Do các lệnh trừng phạt, Nga đã mất đi quyền được tiếp cận nhiều bến cảng ở châu Âu và Ust-Luga đã trở thành cửa ngõ chính đi ra thị trường quốc tế. Hải cảng này xử lý hàng hóa cho các nước châu Á, bao gồm TQ và Ấn Độ. Nhờ Ust-Luga, Nga cũng đang cố gắng duy trì và kiểm soát vận tải biển chiến lược trong khu vực".
Cũng trong ngày 4/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ cho trả đũa sau khi tố cáo Ukraine đã phóng các hỏa tiển ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp nhắm các mục tiêu ở vùng Belgorod vào một ngày trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết:
"Vào ngày 3/1, một cuộc tấn công bằng hỏa tiển từ Ukraine vào khu vực Belgorod đã được tiến hành với loại vũ khí chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất. Những hành động này của chính quyền Kyiv, được phương Tây ủng hộ, sẽ bị trả đũa". Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tất cả các hỏa tiển này đã bị cho bắn hạ.(?)
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 8 hỏa tiển tầm xa ATACMS nhưng chưa nói rõ về thời gian, địa điểm hay mức thiệt hại lớn nhỏ nào đã gây ra cho các cứ điểm của quân Nga.