Không phải Thiếu Lâm Tự, đây mới là môn phái có tới 3 cao thủ đệ nhất thiên hạ
|
|
Trái ngược với Thiếu Lâm, Toàn Chân Giáo, dù tồn tại trong thời gian ngắn, lại tỏa sáng rực rỡ với ba cao thủ “Thiên hạ đệ nhất”. Sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cục diện võ lâm và tạo nên một thời kỳ huy hoàng cho môn phái.
Vương Trùng Dương: Người khai sáng huyền thoại
Vị trí đầu tiên thuộc về Vương Trùng Dương, người sáng lập Toàn Chân Giáo. Dù Ngũ Tuyệt là thước đo sức mạnh trong võ lâm thời “Song Điêu”, nhưng cả Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái đều phải thừa nhận sự vượt trội của Vương Trùng Dương. Chiến thắng của ông trong Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất không chỉ mang lại danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất” mà còn khẳng định vị thế thống lĩnh võ lâm. Ngay cả Hoàng Dược Sư, người nổi tiếng kiêu ngạo, cũng phải thừa nhận rằng sau khi Vương Trùng Dương qua đời, không còn ai xứng đáng với danh hiệu này. Lời kể của Chu Bá Thông về Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất càng khẳng định khoảng cách thực lực giữa Vương Trùng Dương và bốn người còn lại. Việc bốn tuyệt thế cao thủ chấp nhận thất bại, từ bỏ cơ hội tranh giành Cửu Âm Chân Kinh, chứng tỏ họ hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng Vương Trùng Dương.
Chu Bá Thông: Lão Ngoan Đồng đứng đầu Ngũ Tuyệt
Người thứ hai kế thừa danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất” chính là Chu Bá Thông, hay còn gọi là Lão Ngoan Đồng. Trong Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba, ông được Hoàng Dược Sư công nhận là người đứng đầu Ngũ Tuyệt. Hoàng Dược Sư cho rằng chính sự vô tư, không màng danh lợi của Chu Bá Thông đã giúp ông vượt lên trên cả bốn người còn lại. Việc một người đã cao tuổi như Chu Bá Thông đạt đến đỉnh cao võ học càng làm nổi bật sức mạnh tiềm ẩn của Toàn Chân Giáo.
Sau Chu Bá Thông, danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất” được truyền lại cho thế hệ sau, tiêu biểu là Quách Tĩnh và Dương Quá. Dù ai trong hai người này được công nhận là mạnh nhất, thì họ đều có liên hệ mật thiết với Toàn Chân Giáo. Quách Tĩnh từng được Mã Ngọc, đệ tử Toàn Chân thất tử, chỉ điểm võ công. Dương Quá thì lại có quan hệ sư đồ với Toàn Chân Giáo. Vì vậy, thời đại “Song Điêu” có thể được xem là thời đại hoàng kim của Toàn Chân Giáo, khi danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất” luôn nằm trong tay các cao thủ xuất thân từ môn phái này.
Sự suy tàn bí ẩn của Toàn Chân Giáo
Tuy nhiên, sau thời kỳ huy hoàng, Toàn Chân Giáo dường như biến mất khỏi võ lâm. Nguyên nhân của sự suy tàn này có thể được lý giải từ hai góc độ.
Thứ nhất, Toàn Chân Giáo đóng vai trò chủ lực trong trận chiến bảo vệ Tương Dương. Sự hy sinh của chưởng môn Lý Chí Thường và nhiều đệ tử khác trong cuộc chiến chống quân Mông Cổ đã gây tổn thất nặng nề cho môn phái.
Thứ hai, Toàn Chân thất tử, những đệ tử xuất sắc của Vương Trùng Dương, sau này đều rời khỏi Toàn Chân Giáo để tự lập môn phái. Ví dụ điển hình là Hách Đại Thông, người sáng lập phái Hoa Sơn. Việc các cao thủ hàng đầu rời đi đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Toàn Chân Giáo.
Dù tồn tại trong thời gian ngắn,Toàn Chân Giáo vẫnđể lại dấu ấn sâu đậm trong võ lâm Kim Dung. Sự xuất hiện của ba cao thủ “Thiên hạ đệ nhất” đã chứng minh sức mạnh vượt trội của môn phái này. Tuy nhiên, sự suy tàn nhanh chóng sau đó lại là một điều đáng tiếc, khiến Toàn Chân Giáo trở thành một ngôi sao sáng chói rồi tắt nhanh trên bầu trời võ lâm. Dù không có lịch sử lâu đời như Thiếu Lâm, nhưng xét về tỷ lệ xuất hiện nhân tài kiệt xuất, Toàn Chân Giáo xứng đáng được ghi nhận là một trong những môn phái mạnh nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung.
VietBf@ sưu tập
|
|
|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
|
Release: 12-22-2024
Reputation: 237164
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|