“Đánh vào mặt người Mỹ” – Joe Biden công bố 1 tỷ đô la viện trợ nhân đạo nước ngoài trong khi nạn nhân Helene sống trong lều
Joe Biden tuyên bố viện trợ nhân đạo 1 tỷ đô la cho "những người châu Phi phải rời bỏ nhà cửa do hạn hán lịch sử và mất an ninh lương thực".
“Chúng tôi biết các nhà lãnh đạo châu Phi đang tìm kiếm nhiều hơn là chỉ viện trợ. Bạn tìm kiếm đầu tư. Vì vậy, Hoa Kỳ đang mở rộng mối quan hệ của chúng tôi trên khắp châu Phi từ viện trợ sang viện trợ, đầu tư sang thương mại, chuyển từ nhà bảo trợ sang đối tác để giúp thu hẹp khoảng cách cơ sở hạ tầng”, ông tiếp tục.
Trong khi Biden công bố khoản hỗ trợ 1 tỷ đô la cho các quốc gia châu Phi, các nạn nhân của cơn bão Helene ở Bắc Carolina vẫn đang phải vật lộn sau cơn bão thảm khốc này.
Biden đã nhận phải nhiều lời chỉ trích dữ dội sau thông báo của mình.
“Chúng tôi cần viện trợ nhân đạo cho những người Mỹ phải rời bỏ nhà cửa ở phía Tây Bắc Carolina!!” Người dùng X Kelly McCarty cho biết.
“Joe Biden vừa công bố khoản tiền 1 TỶ ĐÔ LA để hỗ trợ các nạn nhân thiên tai ở CHÂU PHI. Trong khi đó, ông ta đã BỎ QUA các nạn nhân bão ở Bắc Carolina . Quá chán ngấy với trò hề America Last BS này,” nhà báo Nick Sortor cho biết.
“Tổng thống Joe Biden tuyên bố viện trợ hơn một tỷ đô la cho Châu Phi cho những người phải di dời do hạn hán. Trong khi đó, Tây Bắc Carolina vẫn còn tệ hơn cả vùng chiến sự, người dân phải ngủ trong lều và thực sự không có hy vọng nào từ chính phủ”, The Appalachian Podcast viết.
"Nếu bạn không tức giận đến mức bạn chưa từng thấy, thì bạn chưa đủ tức giận. Điều này còn kinh tởm hơn, nó là một cú tát lớn vào mặt người Mỹ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là người Mỹ Appalachia", bài báo nói thêm.
Theo Fox News :
Chuyến thăm Angola của Biden tuần này đánh dấu lần đầu tiên vị tổng thống này đặt chân lên đất châu Phi trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, và diễn ra trong bối cảnh người dân Bắc Carolina vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức sau khi cơn bão Helene gây ra sự tàn phá và hủy diệt vào cuối tháng 9.
Tháng trước, Nhà Trắng đã yêu cầu thêm 98 tỷ đô la tiền cứu trợ thiên tai để hỗ trợ các nỗ lực ở những khu vực bị bão Helene tàn phá.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội ở cả hai đảng đều cam kết sẽ hành động nhanh chóng ngay khi nhận được yêu cầu chính thức từ chính quyền Biden .
Ngoài ra, Quản trị viên FEMA Deanne Criswell đã trả lời các phóng viên vào tháng trước rằng cơ quan của bà “sẽ cần thêm nguồn tài trợ khoảng 40 tỷ đô la ngoài yêu cầu ngân sách năm 2025 để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi đang diễn ra sau những cơn bão này và đáp ứng các yêu cầu chung của nhiệm vụ của chúng tôi cho đến cuối năm tài chính”.
Tuy nhiên, cho đến khi các khoản tiền này được thực hiện, một số người vẫn tiếp tục chỉ trích di sản của Biden là đặt nước ngoài lên trên quốc gia của mình. Điều này được thấy vào thứ Ba khi một đoạn video ghi lại cảnh Biden đưa ra thông báo về khoản đầu tư 1 tỷ đô la vào Châu Phi được lan truyền trên mạng xã hội.
“Biden công bố 1 tỷ đô la cứu trợ thiên tai cho Châu Phi trong khi vẫn còn nhiều người dân sống trong lều ở Bắc Carolina sau khi nhà của họ bị bão Helene phá hủy. Hiện đang là mùa đông ở Bắc Carolina và người dân ở đó đang phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng”, phóng viên Ryan Saavedra của tờ The Daily Wire bình luận.