Zelenskyy cuối cùng đã nói rằng ông sẽ từ bỏ lãnh thổ Ukraine – Để đổi lấy việc gia nhập 'Chiếc ô NATO'
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố ông sẽ từ bỏ lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh với Nga.
Sau hai năm rưỡi xung đột, kể từ khi Nga xâm lược đất nước này vào tháng 2 năm 2022, Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh Sky News của Anh rằng Ukraine sẽ cần được bảo vệ bởi "chiếc ô NATO" để đạt được hòa bình.
“Nếu chúng ta muốn ngăn chặn giai đoạn nóng bỏng của cuộc chiến, chúng ta nên đưa lãnh thổ Ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào phạm vi bảo trợ của NATO”, Zelensky nói.
“Đó là điều chúng ta cần phải làm nhanh chóng, và sau đó Ukraine có thể lấy lại phần lãnh thổ còn lại của mình một cách ngoại giao.”
Những bình luận như vậy cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Zelenskyy, người từ lâu vẫn khẳng định ông sẽ không từ bỏ một tấc đất lãnh thổ nào của Ukraine.
Điều này bao gồm việc quay trở lại biên giới ban đầu của Ukraine, cũng như khu vực Crimea đã bị Putin sáp nhập vào năm 2014.
Tuy nhiên, Zelenskyy thừa nhận rằng tư cách thành viên NATO đầy đủ vẫn chưa được đề xuất, một đề xuất mà Putin đã bác bỏ vì coi là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
“Không ai đề nghị chúng tôi gia nhập NATO chỉ với một phần hay một phần khác của Ukraine”, ông giải thích.
“Chúng tôi rất cần [sự bảo vệ của NATO], nếu không [Putin] sẽ quay lại,” ông tiếp tục. “Nếu không, làm sao chúng tôi có thể ngừng bắn? Vì vậy, đối với chúng tôi, điều đó rất nguy hiểm.”
Xem cuộc phỏng vấn dưới đây:
Sự thay đổi lập trường của Zelenskyy gần như chắc chắn có liên quan đến việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Trump từ lâu đã tuyên bố rằng ông sẽ đưa cả hai bên vào bàn đàm phán ngay khi có cơ hội và giúp chấm dứt chiến tranh.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, có thông tin cho rằng Trump đã nói chuyện điện thoại với Putin và thúc giục ông không nên ngừng leo thang xung đột.
Tuy nhiên, lập trường của Trump không được nhiều người ở châu Âu chia sẻ. Chỉ trong tuần này, một quan chức cấp cao của NATO đã thúc giục mọi người chuẩn bị cho "kịch bản thời chiến" khi Anh và Pháp cân nhắc việc triển khai quân tới Ukraine.
Bauer phát biểu tại một sự kiện ở Brussels: "Nếu chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ và hàng hóa quan trọng đều có thể được cung cấp bất kể điều gì xảy ra, thì đó chính là một phần quan trọng trong khả năng răn đe của chúng ta".