Trong phiên điều trần trước Tiểu ban về An ninh Quốc phòng của Thượng viện Mỹ ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Carlos ông Del Toro đã xác nhận rằng, Hải quân Mỹ đã cho sử dụng loại hỏa tiển RIM-161 Standard Missile 3 để đánh chặn các hỏa tiển mà Iran phóng lên tấn công vào lãnh thổ của Israel vào cuối tuần trước. Đây là lần đầu tiên mà Hải quân Mỹ công khai thừa nhận việc sử dụng loại hỏa tiển mới này trong tác chiến thực tế.
Vào ngày 13/4, Iran đã cho phóng gần 500 hỏa tiển đủ loại và máy bay không người lái (UAV) để tấn công Israel. Hai khu trục hạm USS Arleigh Burke và USS Carney của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải đã cho phóng từ 4-7 hỏa tiển SM-3 để đánh chặn và phá hủy ít nhất 4 hỏa tiển của Iran.

(Ảnh minh họa)
Xem clip trên YouTube:
Standard Missile 3 (SM-3) là một phần của Hệ thống tác chiến Aegis tối tân của Hải quân Mỹ. Loại hỏa tiển này có hiệu quả rất cao trong việc ngăn chặn và tiêu diệt các loại hỏa tiển tầm ngắn đến tầm trung, với tầm bắn tối đa đến 1,200 km và với độ cao 100 km.
SM-3 cũng có khả năng đánh chặn các mục tiêu bên ngoài khí quyển Trái đất. Mặc dù đã trải qua hàng chục cuộc thử nghiệm trong 2 thập kỷ qua,
SM-3 chưa từng được sử dụng trong điều kiện chiến đấu cho đến sự kiện hồi cuối tuần qua.
Bên cạnh
SM-3, hệ thống phòng thủ
Arrow 3 của Israel cũng đã được sử dụng để bắn rơi nhiều trong số 120 hỏa tiển mà bọn giáo quyền Iran phóng lên. Giới chức Israel cho biết 99% các vũ khí được Iran và bọn tay sai ủy nhiệm sử dụng, bao gồm các UAV tự sát, rocket các loại, đã bị quân đội Israel và các quốc gia đồng minh ở Trung Đông ngăn chặn kịp thời. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận rằng phía Mỹ đã phá hủy hơn 80 UAV và ít nhất 6 hỏa tiển tầm xa.
Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.designation-systems.net/dusrm/m-161.html