Tối 4/4, dù bà Phương Hằng không kháng cáo, song tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần ý kiến của luật sư, VKS, giảm cho bà 3 tháng tù.
Theo HĐXX, bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, không kháng cáo nhưng đã thể hiện ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường... nên giảm cho bà xuống còn 2 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù).
Tính đến hôm nay, bà Hằng đã thi hành án được 2 năm 11 ngày tù.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần
TAND Cấp cao xác định, tòa sơ thẩm đã xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội. Trong đó, bà Hằng có vai trò chủ mưu, ông Quân có vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo còn lại có vai trò hạn chế hơn. Tại tòa hôm nay, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bị cáo Quân đã tỏ ra ăn năn hối hận và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác... Do vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho ông Quân và 3 cựu nhân viên của bà Hằng mỗi người 6 tháng, so với án sơ thẩm.
Đối với kháng cáo của người có quyền, nghĩa vụ liên quan - cựu nhà báo Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan, HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận, bởi tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là đúng pháp luật.
VietBF@sưu tập