Ngày 4/12, tập đoàn China Evergrande Group của Trung Quốc ra hầu toà ở Hồng Kông để giải quyết yêu cầu của chủ nợ đòi tập đoàn này phải đóng cửa. Tuy nhiên, vào phút chót "bom nợ" bất động sản Trung Quốc đã có thêm cơ hội để đạt được thoả thuận tái cơ cấu với các chủ nợ.
Theo đó, Toà án Tối cao Hồng Kông đã hoãn đưa ra quyết định về số phận cuối cùng của nhà phát triển nặng nợ nhất thế giới. Nhờ đó, tập đoàn Evergrande có thêm cơ hội để đạt được thoả thuận tái cơ cấu với các chủ nợ.

Tại Toà án Tối cao Hồng Kông, thẩm phán Linda Chan cho biết quá trình tố tụng được hoãn lại đến ngày 29/1.
Quyết định hoãn tố tụng được đưa ra sau khi bên đệ đơn không muốn Evergrande giải thể ngay lập tức trong ngày 04/12. Điều này đã mở ra cánh cửa mới cho "bom nợ" bất động sản Trung Quốc trong vụ kiện đã kéo dài hơn 1 năm qua.
Theo Bloomberg News, các chủ nợ nước ngoài của Evergrande đã yêu cầu nắm giữ cổ phần kiểm soát của công ty cũng như tại 2 công ty con ở Hồng Kông. Họ xem đây như là một phần yêu cầu trong cuộc thảo luận về nợ.
Evergrande đã đề xuất bán 17,8% cổ phần của công ty mẹ và 30% cổ phần của mỗi công ty con là Evergrande Property Services Group và China Evergrande New Energy Vehicle Group.
Nhà phát triển bất động sản này hiện có 8 tuần để thống nhất với các trái chủ nước ngoài về đợt tái cơ cấu lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc. Quyết định trì hoãn lần này là một điều bất ngờ. Vì trong phiên toà gần nhất vào cuối tháng 10, thẩm phán Linda Chan đã nói rằng “đây thực sự là lần hoãn cuối cùng”.
Quyết định trì hoãn này được đưa ra khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp mới nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo hồi đầu năm nay rằng rắc rối có thể lan sang ngành tài chính và chính quyền địa phương nếu niềm tin không được khôi phục.
VietBF©sưu tập