Theo như Công tố viên của Tòa án, ông Karim Khan phát lệnh truy nã nhắm vào tổng thống Nga. Vladimir Putin bị tình nghi đã đày các trẻ em Ukraina đến Nga và đây là một tội ác chiến tranh, khiến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã hoan nghênh việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vladimir Putin hiện có thể bị bắt nếu có mặt tại một trong hơn 120 quốc gia thành viên của ICC
ICC cáo buộc Tổng thống Putin phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, và Tổng thống Biden tán thành.
Cáo buộc của ICC tập trung vào việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em từ Ukraine sang Nga kể từ cuộc xâm lược của Moscow vào năm 2022.
Moscow đã bác bỏ các cáo buộc.
ICC không có quyền bắt giữ các nghi phạm nếu không có sự hợp tác của chính phủ các nước.
Nga không phải là một quốc gia thành viên của ICC, có nghĩa là tòa án, đặt tại The Hague, không có thẩm quyền ở Nga.
Tuy nhiên, lệnh của tòa có thể ảnh hưởng đến ông Putin theo những cách khác, chẳng hạn như ông sẽ không thể công du quốc tế.
Bây giờ Putin có thể bị bắt nếu ông đặt chân đến bất kỳ quốc gia nào trong số 123 quốc gia thành viên của tòa án.
Ông Putin mới là tổng thống thứ ba bị ICC ban hành lệnh bắt giữ.
Tổng thống Biden nói: "Ông ta rõ ràng đã phạm tội ác chiến tranh."
Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, ICC cho biết họ có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Putin đã trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội cũng như thông đồng với những người khác.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ quyết định nào của tòa án đều "vô hiệu" và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã so sánh lệnh này với giấy vệ sinh.