Các bệnh viện ở một số thành phố của Ukraine đang tràn ngập các binh sĩ bị thương, chủ yếu tới từ thành phố Soledar, vùng Donetsk. "Tất cả các bệnh viện ở vùng Zaporozhye hay Dnepropetrovsk đều có đầy các binh sĩ Ukraine bị thương, chủ yếu là từ thành phố Soledar".
Theo ông Novikov, quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng ở thành phố Soledar dù bộ chỉ huy Ukraine đã cử "lực lượng tinh nhuệ nhất tới đó".
Ông Rodion Miroshnik - một cựu quan chức thuộc phe ly khai ở vùng Lugansk, tuyên bố Ukraine đã mất khoảng 25.000 binh sĩ trong các trận chiến giành Soledar và gọi tổn thất này là “không thể bù đắp”.
Ngày 11/1, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner được Moscow hậu thuẫn, cho biết, các binh sĩ Ukraine bị bao vây ở thành phố Soledar đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Ông Prigozhin ước tính, khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi lực lượng Wagner hoàn tất việc phong tỏa thành phố.
Cũng trong ngày 11/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố rằng, các lực lượng Nga đã phong tỏa Soledar từ hướng bắc và hướng nam, đồng thời có giao tranh xảy ra trong thành phố.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 11/1 bác thông tin cho rằng các lực lượng Nga đang bao vây và giành quyền kiểm soát thị trấn Soledar.
Theo bà Maliar, quân đội Nga đang tìm cách chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine nhưng “chưa thành công”.